Bệnh viện Trung ương Huế vận hành hệ thống máy cộng hưởng từ thế hệ mới nhất

GD&TĐ - Ngày 28/4, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Lễ khánh thành hệ thống máy cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla – SIGNA Pioneer.

Ra mắt hệ thống máy cộng hưởng từ toàn thân thế hệ mới nhất, tích hợp các công nghệ tiên tiến, giúp phát hiện các tổn thương nhỏ nhất.
Ra mắt hệ thống máy cộng hưởng từ toàn thân thế hệ mới nhất, tích hợp các công nghệ tiên tiến, giúp phát hiện các tổn thương nhỏ nhất.

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đưa công nghệ cao vào phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị cho người dân.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP Huế, ông Trần Hữu Thùy Giang – Phó Chủ tịch UBND Thành phố, cùng đại diện Sở Y tế các tỉnh, các chuyên gia đầu ngành và đối tác quốc tế.

z7770707125364-2c20186c4d666831e5be0a80feeacee7.jpg
Nghi thức khánh thành hệ thống máy cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla – SIGNA Pioneer tiên tiến tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hệ thống SIGNA Pioneer 3.0 Tesla được trang bị tại bệnh viện là dòng máy cộng hưởng từ toàn thân thế hệ mới nhất, xuất xứ từ Hoa Kỳ và sản xuất năm 2025. Điểm nổi bật của hệ thống này là việc tích hợp các công nghệ tiên tiến như AIR Coil, AIR Recon DL, HyperSense và HyperBand.

Những công nghệ này cho phép thu nhận hình ảnh chất lượng cao, độ phân giải sắc nét giúp phát hiện các tổn thương nhỏ nhất; rút ngắn đáng kể thời gian khảo sát, tạo sự thoải mái cho bệnh nhân; hỗ trợ điều trị cá thể hóa, giúp các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị chính xác cho từng người bệnh.

Theo Ban Chủ nhiệm Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Trung ương Huế, với phần mềm hiện đại hàng đầu Việt Nam, hệ thống này mở rộng khả năng khảo sát sâu trong nhiều lĩnh vực lâm sàng phức tạp.

z7770707094489-aee633e58c15556e7388a42537037459.jpg
Các đại biểu tham quan Hệ thống máy cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla – SIGNA Pioneer.

Cụ thể, máy có thể đáp ứng tốt các yêu cầu về tầm soát ung thư toàn thân, đánh giá các bệnh lý ung thư vú, tuyến tiền liệt; chẩn đoán đột quỵ và các bệnh lý thần kinh, tim mạch, cơ xương khớp, sản phụ khoa; đáp ứng những trường hợp đòi hỏi hình ảnh có độ phân giải cực cao để phục vụ chẩn đoán chính xác.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định việc đưa vào hoạt động hệ thống MRI 3.0 Tesla không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn là nền tảng cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

z7770707154772-520a38fa27818903fa7c1f70da2c730a.jpg
GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu tại buổi lễ.

“Việc vận hành hệ thống này giúp người dân miền Trung dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giúp hạn chế chuyển tuyến, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí điều trị. Đây là minh chứng cho cam kết không ngừng đổi mới và ứng dụng khoa học – công nghệ của Bệnh viện Trung ương Huế nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân” – GS.TS Phạm Như Hiệp nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THPT thành phố Cao Bằng thuyết trình sơ đồ tư duy (mind-map) song ngữ Anh - Việt về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sắc đỏ tháng Tư trong sân trường Cao Bằng

GD&TĐ - Hướng về kỉ niệm ngày thống nhất đất nước, nhiều trường học Cao Bằng tổ chức hoạt động ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu lịch sử trong học sinh.