Hội nghị Ngư học toàn quốc lần thứ 3 bàn nhiều giải pháp phát triển thuỷ sản

GD&TĐ - Thúc đẩy phát triển thủy sản bền vững bằng khoa học công nghệ là chủ đề chính được thảo luận tại Hội nghị Ngư học toàn quốc lần thứ 3 năm 2025.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị.
Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị.

Ngày 15/8, Trường Cao đẳng Quảng Nam phối hợp Hội Ngư học Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học với chủ đề “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng phát triển nguồn lợi thủy sản Việt Nam” lần thứ 3 năm 2025.

Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước trong lĩnh vực ngư nghiệp.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, với chiều dài bờ biển trên 215km, có các vịnh nước sâu, cửa biển và diện tích ngư trường rộng lớn trong vùng lãnh hải thềm lục địa, biển Đà Nẵng có trên 670 loài động thực vật sinh sống có giá trị kinh tế cao. Vùng biển có hệ sinh thái phong phú, đa dạng như rạn san hô, thảm cỏ biển, rong biển…

Để khai thác tiềm năng, thế mạnh trên đòi hỏi khoa học công nghệ phải phát huy vai trò then chốt trong khai thác và bảo tồn nguồn lợi thủy sản. Từ đó, tăng hiệu quả khai thác, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành thủy sản.

92e46b158b3803665a29.jpg
Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho rằng, Hội nghị là dịp để tăng cường trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, và đề xuất các giải pháp hiệu quả để bảo tồn sự đa dạng sinh học, các hệ sinh thái, khai thác hợp lý, nuôi trồng và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng mong muốn các nhà khoa học trong và ngoài nước cung cấp kết quả nghiên cứu mới, cập nhật thông tin về thành phần loài, đặc điểm sinh học, sinh thái, phân bố, nuôi trồng thuỷ sản...; gợi mở nhiều hướng tiếp cận trong quản lý tài nguyên, xây dựng khu bảo tồn, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn dạng sinh học.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam cho hay, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, khai thác quá mức và nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng tăng cao, phát triển thủy sản bền vững trở thành một trong những yêu cầu cấp bách và trọng tâm chiến lược quốc gia.

7aea2ebb949b1cc5458a.jpg
PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam.

“Do đó, Hội nghị không chỉ là diễn đàn khoa học mà còn là cầu nối thiết thực giữa nhà nghiên cứu, nhà quản lý, doanh nghiệp và các trường đại học, cao đẳng, để cùng nhau trao đổi, đề xuất các giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ phát triển ngành thủy sản nước nhà, phát huy tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị”, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại học Ludwig Maximilian München, Đức.

Đức thu hút nhân tài nhờ việc làm

GD&TĐ - Theo DAAD, nếu 40% sinh viên quốc tế ở lại làm việc, chỉ sau 3 năm, tiền thuế và đóng góp xã hội của họ sẽ bù đắp chi phí đào tạo.

Tiền vệ Hendrio sắp có quốc tịch Việt Nam.

Hendrio sắp có quốc tịch Việt Nam

GD&TĐ - Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết kỳ vọng Hendio sớm có quốc tịch Việt Nam để cống hiến cho Câu lạc bộ Hà Nội và bóng đá Việt Nam.