Việt Nam hợp tác quốc tế chống khai thác IUU

GD&TĐ - Australia giúp cán bộ nghề cá Việt Nam và ASEAN nâng cao năng lực chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Việt Nam hợp tác quốc tế chống khai thác IUU

Ngày 6/5/2025, chương trình đào tạo về Theo dõi, kiểm sát và giám sát hoạt động khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hoà.

Chương trình được khởi động từ năm 2022, dự kiến kéo dài tới năm 2027, thu hút cán bộ quản lý nghề cá đến từ 8 quốc gia ASEAN, cùng với Đông Timor và Papua New Guinea. Đây là sáng kiến do Chính phủ Australia tài trợ thông qua Bộ Nông nghiệp, Thuỷ sản và Lâm nghiệp Australia.

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo, các học viên được giới thiệu về các khuôn khổ pháp lý, các công cụ quốc tế và khu vực liên quan tới khai thác IUU, từ đó, xác định và vận dụng các công cụ kỹ thuật, phương pháp và quy trình hỗ trợ việc quản lý nghề cá hiệu quả, chống khai thác IUU tại khu vực Đông Nam Á.

img-0267-6133-560-7106-5313.jpg
Các học viên tham gia chương trình đào tạo được hướng dẫn kỹ thuật. Ảnh Nhân dân

Chương trình năm 2025 tập trung hướng dẫn kỹ thuật phân tích ADN để xác định giống loài, kích thước và nguồn gốc của các loài cá, hỗ trợ công tác giám sát và kiểm tra tính hợp pháp của các tàu cá, cũng như truy xuất nguồn gốc các lô hàng thủy sản xuất nhập khẩu.

Ông David Power, chuyên gia đến từ Cơ quan Quản lý nghề cá Australia, Giám đốc cấp cao chương trình nhấn mạnh: “Việc nâng cao năng lực phân tích khoa học cho lực lượng kiểm ngư sẽ giúp các quốc gia trong khu vực không chỉ kiểm soát tốt hơn tình trạng khai thác trái phép, mà còn tăng cường tính minh bạch và độ tin cậy trong chuỗi cung ứng thủy sản, yếu tố then chốt để hướng đến thị trường toàn cầu”.

Từ phía đối tác của chương trình tại Việt Nam, ông Trần Văn Hào, Giảng viên Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản, Trường đại học Nha Trang, cho biết:

“Chương trình được thiết kế để kết nối lý thuyết với thực tiễn tại hiện trường, đồng thời khuyến khích trao đổi đa chiều để tăng tính ứng dụng sau khi các học viên quay trở về nước.

Việt Nam không chỉ là nước đăng cai, mà còn là trung tâm chia sẻ tri thức, thể hiện trách nhiệm khu vực trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU và nâng cao hình ảnh nghề cá Việt Nam trên trường quốc tế”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ