Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tiếp tục hỗ trợ TPHCM chống dịch

GD&TĐ - Chiều 25/8, 122 cán bộ giảng viên, sinh viên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid-19.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên lên đường hỗ trơ TP Hồ Chí Minh
Cán bộ, giảng viên, sinh viên lên đường hỗ trơ TP Hồ Chí Minh

Trong buổi lễ xuất quân, PGS.TS Phạm Quốc Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường ghi nhận và biểu dương tinh thần xung phong, tình nguyện của cán bộ, giảng viên, sinh viên, sẵn sàng vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

PGS.TS Phạm Quốc Bình yêu cầu các thành viên đoàn công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiều huyết, tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình về công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế và địa phương. Đồng thời giữ gìn sức khỏe, cống hiến hết mình, quyết tâm cùng thành phố và cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Giám đốc Học viện Y dược học Việt Nam Nguyễn Quốc Huy chúc đoàn thượng lộ bình an, hoàn thành tốt nhiệm vụ
Giám đốc Học viện Y dược học Việt Nam Nguyễn Quốc Huy chúc đoàn thượng lộ bình an, hoàn thành tốt nhiệm vụ

PGS.TS Phạm Quốc Bình cho biết, sau 10 tiếng kể từ khi nhận được công văn huy động của Bộ Y tế, Học viện đã thông báo tới cán bộ, giảng viên, sinh viên tập trung lên đường làm nhiệm vụ.

Vũ Duy Tuấn - sinh viên lớp Bác sĩ nội trú K4 chia sẻ, ngay khi nhận được thông báo, em đã từ Hải Dương lên Hà Nội để kịp buổi xuất quân lên đường. Tuấn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách của sinh viên ngành y trong phòng chống dịch bệnh.

Quyết tâm hỗ trợ TP Hồ Chí Minh dập dịch
Quyết tâm hỗ trợ TP Hồ Chí Minh dập dịch

Trước đó, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã tổ chức 4 buổi tập huấn; tập huấn chuyên sâu; kiểm tra sức khỏe và test nhanh SARS-CoV-2; chuẩn bị đồ phòng hộ cá nhân, đảm bảo các điều kiện phục vụ nhiệm vụ của đoàn tình nguyện.

Đây là thứ 3, Học viện Y dược học cổ truyền xuất quân hộ trợ các địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 21/7, 239 tình nguyện viên của Học viện lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh. Cuối tháng 5/2021, 36 viên chức, học viên, sinh viên của Học viện cũng đã đến Bắc Giang để hộ trợ địa phương này dập dịch.

Học viện đã tập huấn nhiều lần cho học viên, sinh viên các thao tác lấy mẫu xét nghiệm, mặc quần áo bảo hộ, tiêm phòng, chăm sóc bệnh nhân, khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm PCR và tiêm phòng. Qua đó, học viên, sinh viên sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào khi được trưng tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.