Sinh viên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam lên đường chi viện Bắc Giang

GD&TĐ - Ngày 27/5, 36 cán bộ, giảng viên, sinh viên của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã lên đường đến Bắc Giang, tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Lễ ra quân chi viện cho Bắc Giang của Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam.
Lễ ra quân chi viện cho Bắc Giang của Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam.

PGS.TS Phạm Quốc Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng trường cho biết, đoàn tình nguyện của Học viện sẽ hỗ trợ tỉnh Bắc Giang khoanh vùng, dập dịch không để dịch lan trên diện rộng.

Các thành viên đoàn tình nguyện sẽ tham gia điều tra dịch tễ, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, phục vụ khu vực cách ly…. Hoạt động tình nguyện sẽ diễn ra trong 10 ngày.

PGS.TS Phạm Quốc Bình phát biểu tại buổi lễ
PGS.TS Phạm Quốc Bình phát biểu tại buổi lễ

Trước khi lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu, kỹ năng phòng chống dịch và kiểm tra sức khỏe và test nhanh SARS-CoV-2; đồng thời chuẩn bị đồ phòng hộ cá nhân đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động của đoàn tình nguyện.

PGS Phạm Quốc Bình ghi nhận tinh thần vì cộng đồng của các giảng viên và sinh viên, đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng xung phong ra tuyến đầu phồng chống đại dịch, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Đoàn tình nguyện sẵn sàng lên được chi viện cho Bắc Giang
Đoàn tình nguyện sẵn sàng lên được chi viện cho Bắc Giang

Theo PGS Phạm Quốc Bình, chủng virus lần này lây rất nhanh, rất mạnh, có khả năng lây lan trên diện rộng. Chính vì vậy, toàn đoàn tình nguyện không được lơ là, chủ quan; thực hiện nghiêm túc những công việc được phân công, giữ gìn sức khỏe và thực hiện đúng công tác phòng chống dịch bệnh. Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép: vừa chống dịch, vừa hoàn thành kế hoạch học tập năm 2020 - 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ