Học sinh vùng cao Điện Biên rộn rã trong Ngày hội văn hóa dân gian

GD&TĐ - Ngày 27/11, Phòng GD&ĐT huyện Tuần Giáo (Điện Biên ) tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái, dân tộc Mông trong các trường THCS dạy tiếng Thái, tiếng Mông. Hàng trăm học sinh vùng cao rộn rã trong ngày hội lớn. 

Học sinh các trường thi đẩy gậy.
Học sinh các trường thi đẩy gậy.

Ngày hội văn hóa dân gian dân tộc Thái, dân tộc Mông của các trường THCS dạy tiếng Thái, tiếng Mông năm 2020 thu hút sự tham gia của hơn 300 học sinh dân tộc đến từ 6 đơn vị trường học thực hiện Đề án dạy tiếng Thái, tiếng Mông cấp THCS trên địa bàn huyện. Trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội, các đoàn tham dự được trải nghiệm từ các hoạt động, thông qua các điệu múa, tái hiện các lễ hội dân gian. Những giai điệu từ tiếng sáo, tiếng khèn và những lời Then say đắm lòng người. 

Các tiết mục do học sinh tự biên, tự diễn
Các tiết mục do học sinh tự biên, tự diễn

Học sinh còn tham gia trình diễn trang phục truyền thống, nghi thức trong lễ hội, các trò chơi dân gian. Trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa các dân tộc... được chính các học sinh là diễn viên, vận động viên thể hiện. Các tiết mục chứa đựng nhiều giá trị nhân văn, với cộng đồng các dân tộc có truyền thống hào hùng, yêu nước và mến khách. 

Ông Đỗ Văn Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tuần Giáo
Ông Đỗ Văn Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tuần Giáo

“Với mục tiêu giữ gìn và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Ngày hội văn hóa dân gian dân tộc Thái, dân tộc Mông của các trường THCS dạy tiếng Thái, tiếng Mông năm 2020 là dịp để học sinh các dân tộc trên địa bàn huyện gặp gỡ, giao lưu. Đây còn là dịp để trao đổi học tập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp. Làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân dân tộc trên địa bàn huyện trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước. Qua đây tuyên truyền quảng bá tiềm năng, thế mạnh về văn hóa du lịch của các dân tộc tại địa phương”, thầy giáo Đỗ Văn Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tuần Giáo chia sẻ.

Toàn cảnh không gian ngày hội
Toàn cảnh không gian ngày hội

Một số hình ảnh tại Ngày hội

Học sinh vùng cao Điện Biên rộn rã trong Ngày hội văn hóa dân gian ảnh 4
Học sinh vùng cao Điện Biên rộn rã trong Ngày hội văn hóa dân gian ảnh 5

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.