Điện Biên: Hơn 1.000 VĐV tranh tài tại hội thao truyền thống ngành GD&ĐT

GD&TĐ - Sau 8 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn (từ 17 - 20/10) và (7 - 10/11), hội thao truyền thống ngành GD&ĐT tỉnh Điện Biên đã thành công tốt đẹp. Chiều ngày 10/11, Sở GD&ĐT Điện Biên đã tổ chức lễ bế mạc.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc

Hội thao truyền thống ngành GD&ĐT tỉnh Điện Biên 2020 đã quy tụ trên 1.100 lượt vận động viên của 47 đoàn về tham dự tranh tài ở 3 môn thể thao, gồm: Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng bàn. Có 31 nội dung thi đấu với tất cả các môn. Kết thúc hội thao, Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc: Trong đó, trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba cho nội dung cầu lông cán bộ lãnh đạo chào mừng kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam năm 2020.

 Giải bóng chuyền, Ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba và 8 giải khuyến khích…

Hội thao truyền thống ngành GD&ĐT là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020). Đây còn là dịp để cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành GD&ĐT tỉnh có điều kiện gặp gỡ, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động chuyên môn, thể dục, thể thao...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.