Học sinh tiểu học Đà Nẵng hào hứng với Ngày hội STEM

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 20/1, Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tổ chức Ngày hội STEM cấp tiểu học năm học 2023 – 2024 với sự tham dự của 300 học sinh.

Một đội dự thi giao lưu ở nội dung Nhà khoa học nhí.
Một đội dự thi giao lưu ở nội dung Nhà khoa học nhí.

Ngày hội STEM học sinh Tiểu học quận Thanh Khê có nhiều nội dung để học sinh vui chơi và khám phá. Ngoài các đội tham gia giao lưu nội dung Nhà Khoa học nhí (chế tạo sản phẩm STEM), Nhà thông thái (các môn học và hoạt động giáo dục) còn có nhiều hoạt động văn nghệ - thể thao khác. Học sinh các trường còn thi thể thao như kéo co, bịt mắt đập niêu. Náo nhiệt nhất có lẽ là khu vực trò chơi dân gian như ném lon, ô ăn quan, nhảy sạp, đổ nước vào chai; thi múa dân vũ...

Cùng thảo luận phương án thiết kế sản phẩm.

Cùng thảo luận phương án thiết kế sản phẩm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT năm học 2023 - 2024 là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quá trình dạy và học, tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục STEM nhằm thực hiện mục tiêu của Chương trình GDPT 2018. Trong thời gian, các trường tiểu học tại quận Thanh Khê đã triển khai giáo dục STEM trong nhà trường với nhiều hình thức như Bài học STEM; Hoạt động trải nghiệm STEM; làm quen với nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Mỗi trường tiểu học đều có một gian trưng bày các sản phẩm từ các hoạt động giáo dục STEM do học sinh thực hiện trong quá trình dạy - học.

Mỗi trường tiểu học đều có một gian trưng bày các sản phẩm từ các hoạt động giáo dục STEM do học sinh thực hiện trong quá trình dạy - học.

Theo bà Lê Thị Hoàng Chinh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Khê, ngày hội là cầu nối để giáo viên, học sinh trao đổi, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau về việc tổ chức các hoạt động dạy và học STEM trong và ngoài nhà trường. Ngoài ra, ngày hội góp phần lan tỏa tới cha mẹ học sinh, các em học sinh và cộng đồng về hoạt động giáo dục STEM; khơi gợi niềm say mê học tập, giúp các em khám phá tiềm năng của bản thân, khám phá khoa học, công nghệ, phát huy tính tích cực sáng tạo và vận dụng vào giải quyết vấn đề của thực tiễn cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.