Yên Bái 'hút' khách quốc tế dịp nghỉ lễ

GD&TĐ - Tỉnh Yên Bái tổ chức gần 40 hoạt động sự kiện thành chuỗi trong dịp nghỉ lễ tại các điểm du lịch thu hút khách.

Lượng khách quốc tế đến Yên Bái dịp nghỉ lễ tăng cao.
Lượng khách quốc tế đến Yên Bái dịp nghỉ lễ tăng cao.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Yên Bái tổ chức gần 40 hoạt động sự kiện thành chuỗi phù hợp với lịch trình di chuyển của khách du lịch.

1000032351.jpg
Khách quốc tế thích thú trải nghiệm văn hóa độc đáo, sự thân thiện của người dân tại Suối Giàng, Văn Chấn, Yên Bái.

Cụ thể, ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố của địa phương tổ chức các chương trình nghệ thuật và các hoạt động du lịch, thể thao mạo hiểm, du lịch trải nghiệm… để đón chào du khách trong và ngoài nước.

Các hoạt động như: dù lượn “Bay trên miền danh thắng” mùa nước đổ của huyện Mù Cang Chải; Hội thi “Lung linh vòng xòe” của thị xã Nghĩa Lộ; Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” của huyện Yên Bình, Lễ hội trà San tuyết Suối Giàng tại huyện Văn Chấn...

Bên cạnh đó, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đảm bảo công suất phục vụ, không xảy ra tình trạng quá tải về dịch vụ ăn uống, lưu trú và tham quan. Nhờ đó lượng khách du lịch tăng cao.

Trong dịp nghỉ lễ, toàn tỉnh Yên Bái đã đón trên 198.530 lượt khách. Trong đó, khách Quốc tế tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái với gần 35.390 lượt.

1000032349.jpg
Khách nước ngoài chụp ảnh cùng người dân Mù Cang Chải.

Địa điểm được khách du lịch lựa chọn và tới thăm nhiều nhất là thị xã Nghĩa Lộ, chiếm gần 36% tổng lượt khách; tiếp sau là huyện Văn Chấn chiếm trên 12% tổng lượt khách; huyện Lục Yên, Văn Yên, Mù Cang Chải và Trạm Tấu chiếm từ trên 8% đến 11,5% tổng lượt khách.

Công suất sử dụng buồng phòng tại các cơ sở lưu trú trung bình đạt 65%, riêng các cơ sở lưu trú tại các địa phương như thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Yên Bình, Lục Yên đạt từ 90% - 95% công suất phòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn đồ chơi tại gian hàng đổi đồ cũ.

Hành trình 'hồi sinh' cho đồ chơi cũ

GD&TĐ - Không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, Ngày hội “Đổi đồ chơi cũ” của nhóm bạn trẻ tại Nghệ An còn gieo những hạt mầm sẻ chia và ý thức sống xanh đến cộng đồng.