Giữ nét đẹp văn hóa với trang phục truyền thống địa phương trong trường học

GD&TĐ - Nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc thiểu số, các trường học tại Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Các hoạt động giúp trẻ gìn giữ những bản sắc dân tộc.
Các hoạt động giúp trẻ gìn giữ những bản sắc dân tộc.

Sùng Thị Hà và Lý A Khua, học sinh lớp 9A, Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Chế Cu Nha (Mù Cang Chải) cùng các bạn đều sử dụng trang phục truyền thống của dân tộc Mông hàng ngày.

Đặc biệt, mỗi giờ chào cờ, các hoạt động ngoại khoá, lễ kỉ niệm, bộ trang phục truyền thống của các em được trau chuốt, chỉn chu hơn hết.

1000032197.jpg
Lý A Khua và Sùng Thị Hà trong trang phục truyền thống của dân tộc Mông.

Lý A Khua chia sẻ: “Mỗi lần mặc trang phục của dân tộc mình em rất tự hào. Nhất là khi em tham gia hoạt động lễ hội của huyện, du khách rất yêu thích trang phục của dân tộc Mông, nên em cảm thấy tự hào và sẽ cùng các bạn gìn giữ”.

Còn với Sùng Thị Hà, thành viên câu lạc bộ khâu thêu truyền thống của trường chia sẻ: “Tham gia câu lạc bộ em được cô giáo hướng dẫn, nhà trường mời nghệ nhân đến truyền dạy cho chúng em. Những ngày nghỉ về nhà em cũng học thêu từ mẹ, từ bà. Chắc chắn em sẽ tự làm được bộ trang phục truyền thống của dân tộc. Em rất tự hào mỗi lần khoác lên bộ trang phục này”.

1000032196.jpg
Trang phục truyền thống được các nhà trường tại huyện Mù Cang Chải khuyến khích, giữ gìn.

Bà Đặng Thị Thanh, nghệ nhân ở thôn Ngòi Nhầy, xã Chế Cu Nha cho biết: "Tôi luôn tìm cách giữ gìn trang phục truyền thống của đồng bào không bị mai một, đặc biệt là truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ". Những hoạt động như tổ chức các lớp học dạy dệt thổ cẩm, thêu thùa không chỉ giúp người trẻ hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa của trang phục mà còn tạo ra cơ hội để họ thể hiện bản thân qua những sản phẩm nghệ thuật độc đáo, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương.

Trong các nhà trường tại huyện Mù Cang Chải thời gian qua tổ chức nhiều hoạt động gìn giữ trang phục truyền thống. 100% các trường học trên địa bàn tỉnh khuyến khích học sinh sử dụng trang phục truyền thống vào giờ chào cờ, các hoạt động ngoại khoá, kỉ niệm…

Cùng với đó, các địa phương tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống, đó là cơ hội để người trẻ thể hiện tài năng và niềm tự hào về văn hóa dân tộc.

Bà Nguyễn Thanh Tư, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca, xã Nậm Khắt cho biết: "Là địa phương có hơn 90% đồng bào dân tộc Mông, do đó công tác bảo tồn văn hóa dân tộc trong những năm qua được nhà trường đặc biệt quan tâm. Trường tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, mời các nghệ nhân đến để dạy trẻ vẽ sáp ong trên vải, múa khèn mông và đan lát thủ công.

Đồng thời, tổ chức phiên chợ vùng cao với các gian hàng bày bán các sản vật đặc trưng; các ngành nghề truyền thống cũng đã được tái hiện để các em học sinh được hòa mình và hiểu hơn nét độc đáo của các phiên chợ vùng cao, qua đó giúp các em yêu bản sắc dân tộc mình. Đặc biệt, các buổi lễ hay hoạt động của nhà trường đều khuyến khích các bé mặc trang phục truyền thống”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Erik ten Hag tái xuất

HLV Erik ten Hag tái xuất

GD&TĐ - Erik ten Hag đang trong quá trình đàm phán để thay thế ông Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng Bayer Leverkusen.