Các học sinh từ 7-12 tuổi đến từ 5 đội thi của Hệ thống Trường liên cấp Ban Mai (Hà Nội) đã vận dụng kiến thức liên môn, sáng tạo, thiết kế và thuyết trình các giải pháp để giải quyết vấn đề xã hội và môi trường xoay quanh chủ đề “Living Planet - Thiết kế các thành phố và cộng đồng bền vững”.
Thông qua sự kiện, học sinh được trải nghiệm quá trình phát triển ý tưởng, xây dựng giải pháp khoa học ứng dụng gắn với thực tiễn đời sống.
Học sinh vận dụng kiến thức liên môn - từ khoa học, công nghệ đến môi trường - để giải quyết các vấn đề thiết thực như ô nhiễm không khí, rác thải nhựa, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
Trong hành trình đó, các em thiết kế mô hình mô phỏng ý tưởng về thành phố thông minh, xanh và đáng sống, đồng thời hình thành tư duy công dân toàn cầu thông qua việc thảo luận, thuyết trình và kết nối trực tuyến với học sinh quốc tế từ Hà Lan, Ấn Độ, Trung Quốc…

Với dự án “Đèn vô tận”, team 1 đã xuất sắc giành Giải hành động xanh vì tương lai. Đây là mô hình đèn đường thông minh tích hợp tấm pin năng lượng mặt trời và bộ lọc không khí; giúp làm sạch không khí đô thị và tiết kiệm năng lượng, hướng tới một thành phố xanh, bền vững.
Được thiết kế từ các vật liệu thân thiện như đèn led, pin mặt trời, bộ lọc không khí và bảng nhựa, dự án này thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa sáng tạo và trách nhiệm môi trường.
Giải pháp “Ecosync” - máy thu gom rác nhựa thông minh thúc đẩy cộng đồng sống xanh của team 2 được trao Giải những nhà kiến tạo ý tưởng cộng đồng bền vững.
Máy được lắp đặt tại các khu vực công cộng, hoạt động như một trạm thu gom nhựa thông minh. Người dùng bỏ rác nhựa vào máy để tích điểm và có thể quy đổi thành voucher hoặc tiền mặt. Hệ thống tự động phân loại, ép gọn và chuyển rác tới các đơn vị tái chế.


Team 3 giành Giải những nhà thiết kế vì hành tinh sống với dự án “FerroBoat” - giải pháp lọc vi nhựa trên sông bằng công nghệ từ tính và năng lượng mặt trời.
Ý tưởng của dự án nhằm giúp cải thiện chất lượng nước sông, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và góp phần xây dựng những thành phố an toàn và đáng sống. FerroBoat sử dụng năng lượng mặt trời và nam châm kết hợp với nước sắt để hút và giữ lại vi nhựa khi di chuyển trên mặt sông.
Team 4 giành Giải ấn tượng xanh vì cộng đồng với dự án “Thiết bị lọc nước và thu gom rác nổi” hướng tới nguồn nước sạch cho thành phố đáng sống. Dự án thiết kế một thiết bị nổi có khả năng thu gom rác thải và lọc nước tự động từ các sông, hồ hoặc ao. Thiết bị này giúp làm sạch môi trường nước đô thị và hỗ trợ các cộng đồng vùng sâu vùng xa và trong các tình huống khẩn cấp.
Team 5 mang đến “Hệ thống xe buýt và nhà chờ xanh” - giải pháp giao thông bền vững cho thành phố đáng sống. Với ý tưởng trồng cây xanh trên nóc xe buýt, sử dụng điện gió cho hệ thống đèn chiếu sáng và thông báo, dự án này giúp giảm thiểu ô nhiễm và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng và tăng cường kết nối cộng đồng qua các bảng tương tác tại nhà chờ. Giải quán quân kiến tạo xanh được trao cho Team 5