Học sinh lớp 9 sáng chế máy rửa tay sát khuẩn tự động

Học sinh lớp 9 sáng chế máy rửa tay sát khuẩn tự động

Sản phẩm do nhóm học sinh lớp 9 Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám (quận 10, TPHCM) sáng chế.

Khi đưa tay vào máy, cảm biến tự động, giúp máy bơm hoạt động, chỉ cần 2 hoặc 3 giây là đủ dung dịch sát khuẩn. Người dùng không phải lấy tay nhấn vào bình rửa, giúp hạn chế tiếp xúc gần. Sản phẩm “Máy phun dung dịch sát khuẩn tự động” do nhóm học sinh (HS) lớp 9, thành viên CLB STEM Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám chế tạo.

Đại diện nhóm thiết kế, em Nguyễn Trương Mai Phương, học sinh lớp 9/5 cho biết: “Nhà trường quy định rửa tay khi vào trường. Như vậy phải có nhiều chai rửa. Nếu để các bạn tự nhấn dung dịch sẽ mất thời gian và cũng dễ lây nhiễm qua tiếp xúc. Do vậy, nhóm chúng em nảy sinh ý tưởng làm “Máy phun dung dịch sát khuẩn tự động”. Sau khi thống nhất ý tưởng, chúng em lên group CLB trên Facebook cùng trao đổi xin thầy hướng dẫn thực hiện”.

Vật liệu được nhóm lựa chọn là miếng gỗ tái chế để làm sản phẩm. Để phun dung dịch khử khuẩn nhanh, giúp tiết kiệm thời gian, nhóm dùng đầu phun sương nhựa 6 ly, mỗi người chỉ cần 2 - 3 giây là đủ dung dịch sát khuẩn. Khi rút tay ra, cảm biến sẽ ngắt dòng cho relay nên máy bơm sẽ tắt hệ thống dừng phun sát khuẩn. Chi phí để làm ra chiếc máy này khoảng 350 nghìn đồng.

Ban đầu nhóm học sinh thực hiện sản phẩm với mục đích phục vụ cho nội bộ nhà trường nên chỉ sử dụng các linh kiện tái chế. Sau thời gian nghiên cứu, nhiều nơi đặt hàng, các em đã nâng cấp mẫu mã, chất liệu sản phẩm. Đến nay, CLB STEM nhà trường có 3 mẫu mã gồm máy để bàn, treo tường và hình dạng các con thú. Có 120 “Máy máy phun dung dịch sát khuẩn tự động” của CLB STEM được sản xuất và còn gần 100 đơn đặt hàng của các trường.

Thầy Nguyễn Minh Triết – giáo viên công nghệ thông tin, Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám chia sẻ: Tôi cảm thấy vui khi học trò đưa ra ý tưởng thiết thực trong mùa dịch Covid-19. Thông qua việc sáng tạo “Máy phun dung dịch sát khuẩn tự động” các em có thêm bài học về sự chia sẻ, sáng tạo, biết áp dụng kiến thức trong sách vở để giải quyết tình huống thực tiễn đặt ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.