Học sinh Hà Nội trải nghiệm văn hóa tại lễ hội hoa Anh đào

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 23/3, tại Hệ thống giáo dục Everest đã diễn ra lễ hội hoa Anh đào, tham dự có đông đảo các bạn học sinh khu vực Hà Nội.

Tưng bừng lễ hội hoa Anh đào - Everest Sakura festival.
Tưng bừng lễ hội hoa Anh đào - Everest Sakura festival.

Từng du học tại Nhật Bản cách đây 36 năm, ông Nghiêm Vũ Khải - Chủ tịch Hội đồng trường Everest đã ôn lại chặng đường lịch sử gắn với quan hệ hai dân tộc với sự kiện là phong trào Đông Du do Nhà yêu nước Phan Bội Châu khởi xướng vào đầu thế kỷ 20.

Đến nay, Nhật Bản luôn nằm trong số các nước dẫn đầu về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), kim ngạch thương mại hai chiều, khách du lịch đến Việt Nam, hợp tác văn hóa, khoa học – Giáo dục…

Đặc biệt, số lượng lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản hiện nay khoảng 100.000 người trong số gần 500.000 người Việt đang sống và làm việc tại Nhật Bản. Tiếng Nhật, văn hóa Nhật và ẩm thực Nhật ngày càng phổ biến, hấp dẫn đối với người Việt Nam.

Các gian hàng giới thiệu văn hóa Nhật Bản tại Lễ hội.

Các gian hàng giới thiệu văn hóa Nhật Bản tại Lễ hội.

Với mục đích giáo dục học sinh trong và ngoài trường về những giá trị và nét đẹp văn hóa truyền thống của Nhật Bản, đồng thời tạo cơ hội giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản cho học sinh trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2024), lễ hội Hoa anh đào được tổ chức giúp khách mời và các học sinh đã được trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật truyền thống Nhật Bản với đa dạng các loại hình: Kiếm đạo, múa Yosakoi Saiga Gumi,...

Trải nghiệm những giá trị Văn hóa Nhật Bản.
Trải nghiệm những giá trị Văn hóa Nhật Bản.

Bên cạnh đó, học sinh và khách mời còn được trải nghiệm và mua sắm tại các gian hàng truyền thống: Thư pháp, du lịch, sách truyện; cùng thưởng thức trà đạo, nghệ thuật cắm hoa Ikabena; nghệ thuật gấp giấy Origami ...; nhiều trò chơi độc đáo hay những trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Nhật như: Kendama, Ohajiki, gắp gấu, Sumo, … và nhiều hoạt động thú vị khác.

Hấp dẫn nhất đối với các bạn nhỏ là trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản qua các gian hàng ẩm thực tại Everest Sakura Festival được đầu bếp Nhật mang đến các món ăn mang tính biểu trưng của xứ sở Hoa Anh đào; khách tham dự và học sinh sẽ có cái nhìn rõ nét hơn về văn hóa Nhật thông qua ẩm thực, triết lý ẩm thực, phép lịch sự trên bàn ăn,...

Tập viết thư pháp.

Tập viết thư pháp.

Tại buổi lễ, Liên đoàn Teeball Châu Á đã trao tặng dụng cụ bóng chày mềm cho học sinh Everest Schools. Everest Schools vinh dự là trường học đầu tiên tại Hà Nội du nhập môn thể thao Teeball vào trường học. (Teeball được ra đời ở Mỹ và rất phổ biến tại Mỹ và Đông Á, đây là một bộ môn thể thao đồng đội dựa trên hình thức đơn giản hóa của bóng chày hoặc bóng mềm, dành cho phần lớn học sinh Tiểu học).

Hệ thống Giáo dục Everest đã bắt đầu dạy tiếng Nhật cho học sinh Khối lớp 6 và Khối lớp 10 từ năm học 2022-2023. Được biết, sau 2 năm nữa, tiếng Nhật song song với Tiếng Anh trong Hệ Sakura Anh - Nhật ngữ sẽ được phổ cập cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Lễ hội hoa Anh đào được tổ chức tại đây cũng nhằm mục đích giúp các em học sinh không chỉ trải nghiệm mà còn tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản thực tế nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ