Đặc sắc không gian văn hóa vùng cao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tiêu biểu ở tỉnh Điện Biên sẽ được tái hiện tại không gian văn hóa vùng cao.

Không gian văn hóa vùng cao sẽ tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.
Không gian văn hóa vùng cao sẽ tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Ngày 16/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc hoạt động không gian văn hóa vùng cao và trưng bày giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch.

Theo ông Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, sự kiện này là điểm nhấn nổi bật trong chuỗi các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội hoa Ban Điện Biên 2024. Đây cũng là hoạt động văn hóa nổi bật do tỉnh Điện Biên tổ chức, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Không gian văn hoá vùng cao sẽ tái hiện sắc màu văn hóa, hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Qua đó, góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên. Không gian văn hóa vùng cao được tổ chức lần này còn nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm văn hóa, du lịch, hình ảnh, những nét đặc trưng về thiên nhiên, con người, giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia không gian văn hóa vùng cao.
Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia không gian văn hóa vùng cao.

Theo đó, Bảo tàng tỉnh Điện Biên và các huyện, thị xã, thành phố sẽ tái hiện giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tiêu biểu thông qua mô hình những ngôi nhà của dân tộc mình. Đồng thời sẽ trình diễn các làn điệu dân ca, dân vũ và giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc sắc đến du khách.

Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch trong Lễ hội Hoa Ban năm 2024 rất phong phú, đa dạng vì có sự phối hợp tham gia của 23 tỉnh, thành phố trên cả nước với 46 gian hàng. Hơn 90 gian hàng sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm, khám phá mới mẻ, thú vị về văn hóa, du lịch của nhân dân các dân tộc ở mỗi vùng miền trong cả nước.

"Sự tham gia tích cực của các tỉnh, thành phố thể hiện tình cảm, sự quan tâm dành cho tỉnh Điện Biên. Đồng thời góp phần tăng cường liên kết, hợp tác trong xây dựng, phát triển cũng như xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch giữa các địa phương" - ông Vừ A Bằng khẳng định.

Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia trưng bày, giới thiệu văn hóa, du lịch.
Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia trưng bày, giới thiệu văn hóa, du lịch.

Cùng với việc tổ chức không gian văn hóa vùng cao và hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch, tỉnh Điện Biên mong muốn gắn kết các địa phương, nhà nghiên cứu văn hóa, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp hợp tác giới thiệu sản phẩm văn hóa, nghề thủ công truyền thống; chắp cánh cho các sản phẩm văn hóa, du lịch và sản phẩm OCOP của từng địa phương có cơ hội vươn cao, vươn xa.

Các hoạt động không gian văn hóa vùng cao và trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch được tổ chức trong 3 ngày (từ 16 đến hết ngày 18-3), tại 2 điểm là khu di tích Hầm De Castries và Trung tâm giao lưu văn hóa thông tin du lịch Điện Biên Phủ.

Một số hình ảnh trong Lễ khai mạc hoạt động không gian văn hóa vùng cao và trưng bày giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch:

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc không gian văn hóa vùng cao và hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc không gian văn hóa vùng cao và hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch.

Múa Khèn tại không gian văn hóa huyện Tủa Chùa.

Múa Khèn tại không gian văn hóa huyện Tủa Chùa.

Biểu diễn Khèn Mông.

Biểu diễn Khèn Mông.

Đánh trống, chiêng tại không gian văn hóa dân tộc Thái.

Đánh trống, chiêng tại không gian văn hóa dân tộc Thái.

Không gian văn hóa dân tộc Khơ Mú thu hút nhiều du khách.

Không gian văn hóa dân tộc Khơ Mú thu hút nhiều du khách.

Văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên được tái hiện tại không gian văn hóa vùng cao.

Văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên được tái hiện tại không gian văn hóa vùng cao.

Du khách tham quan gian trưng bày thổ cẩm.

Du khách tham quan gian trưng bày thổ cẩm.

Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch có sự phối hợp tham gia của 23 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong ảnh: Gian hàng của tỉnh Thanh Hóa.

Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch có sự phối hợp tham gia của 23 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong ảnh: Gian hàng của tỉnh Thanh Hóa.

Gian trưng bày sản phẩm Ocop của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Gian trưng bày sản phẩm Ocop của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Đông đảo du khách lựa chọn đi qua "con đường thổ cẩm".

Đông đảo du khách lựa chọn đi qua "con đường thổ cẩm".

Hội thi ném còn thu hút đông đảo du khách tham gia.

Hội thi ném còn thu hút đông đảo du khách tham gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.
Một số trẻ gặp khó khăn trong việc định hướng các mối quan hệ ở trường.

Học sinh Anh nghỉ học tăng nhanh

GD&TĐ - Tiền phạt, nhu cầu sức khỏe và môi trường học tập kém là những nguyên nhân khiến số trẻ em tại Anh nghỉ học ngày càng tăng.