Học sinh Hà Nội đạt giải cao tại kỳ thi Olympic Khoa học quốc tế

Học sinh Hà Nội đạt giải cao tại kỳ thi Olympic Khoa học quốc tế

Tại vòng chung kết Quốc gia Kỳ thi Olympic Khoa học quốc tế HKISO 2020 (Hong Kong International Science Olympiad) - Một giải thưởng quốc tế danh giá được tổ chức hàng năm, học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở quận Hoàng Mai đã đạt thành tích xuất sắc với 33 giải thưởng, trong đó có 9 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng và 7 giải Khuyến khích.

Đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai chia sẻ, với quyết tâm giúp học sinh tiểu học và THCS trên toàn quận không bỏ qua sân chơi học tập mang tầm cỡ quốc tế, các nhà trường và các thầy cô giáo đã tăng cường trau dồi kiến thức, hướng dẫn cho các em thông qua nhiều hình thức học tập trên các trang mạng online, qua nền tảng học trực tuyến, đặc biệt là việc trau dồi vốn kiến thức Tiếng Anh.

Trường Tiểu học Thúy Lĩnh, một trường mới thành lập trong quận, còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên nhưng lại có thành tích xuất sắc nhất, dẫn đầu toàn quận ở cả hai cấp học với 3 Huy chương Vàng. Trường THCS Hoàng Liệt có 5 học sinh dự thi thì cả 5 em đều đạt giải, trong đó có 2 Huy chương Vàng. 

Niềm vui đó là thành tích chung của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trên địa bàn quận Hoàng Mai góp phần thực hiện thành công chỉ đạo của Bộ GDĐT với phương châm: “Tạm dừng đến trường nhưng giáo viên không dừng dạy, học sinh không dừng học”.

Thầy Phạm Hữu Toàn - giáo viên trường Tiểu học Thúy Lĩnh , người trực tiếp hướng dẫn ôn tập và dự thi cho học sinh phấn khởi chia sẻ: Trong thời gian thực hiện nghỉ học do dịch bệnh Covid-19, học sinh không tới trường, việc bổ sung kiến thức các nội dung thi theo quy định đề ra của Ban tổ chức thực sự khó khăn, thầy cô lại làm quen với dạy học trực tuyến. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cố gắng, tâm huyết của các thầy cô giáo với nghề, dù trong những lúc khó khăn nhất vẫn luôn cố gắng vượt qua để đem lại kết quả tốt đẹp nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ