Hoàng Anh Gia Lai mất 3 trụ cột ở trận gặp Hải Phòng FC?

GD&TĐ - Ngoài Hồng Duy, thêm hai hảo thủ của HAGL nguy cơ phải ngồi ngoài ở trận tiếp đón Hải Phòng tới đây.

Công Phượng nguy cơ ngồi ngoài ở vòng 13 V.league.
Công Phượng nguy cơ ngồi ngoài ở vòng 13 V.league.

Ở vòng 13, cũng là vòng đấu hạ màn lượt đi V-League 2022, HAGL sẽ có cuộc chạm trán Hải Phòng. Đây sẽ là một trận đấu quyết định nhiều tới khả năng đua vô địch của cả hai đội bóng.

Ở trận đấu này, đội chủ nhà thiếu vắng Hồng Duy vì án treo giò của ban tổ chức khi đã lãnh trọn 3 thẻ vàng ở những vòng đấu trước đó. Tiền vệ Minh Vương hiện vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân khi vừa mới trở lại sau chấn thương và chưa có được thể trạng tốt nhất.

Đáng chú ý, Công Phượng nhiều khả năng tiếp tục làm khán giả của vòng đấu này vì vấn đề sức khỏe. Trong những buổi tập gần đây của thầy trò HLV Kiatisak, người hâm mộ hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của Công Phượng bên các đồng đội.

Việc thiếu vắng Công Phượng chắc chắn là tổn thất lớn đối với HAGL khi anh là chân sút số 1 của đội bóng phố Núi ở V.League 2022. Kể từ đầu giải, chân sút gốc Nghệ đã ghi 4 bàn thắng và hầu hết đều là bàn quyết định giúp HAGL giành chiến thắng. Văn Toàn dù thi đấu nhiều trận hơn Công Phượng nhưng mới có 3 pha lập công.

Theo thông báo mới trận, trận đấu giữa HAGL và Hải Phòng sẽ được điều khiển bởi trọng tài Trương Hồng Vũ. Trợ lý 1 là ông Nguyễn Trung Việt, trợ lý 2 là ông Đặng Thế Vinh, trọng tài thứ 4 là ông Trần Văn Lập. Giám sát trọng tài là ông Võ Minh Trí.

Cuộc tiếp đón Hải Phòng sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 19/8 trên sân Pleiku. Điểm tựa sân nhà là lợi thế để HLV Kiatisak cùng các học trò đặt mục tiêu 3 điểm nhằm tiếp tục quay trở lại với cuộc đua vô địch V.Legue 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân Nga chiếm diện tích kỷ lục 700km2

Quân Nga chiếm diện tích kỷ lục 700km2

GD&TĐ - Lực lượng Vũ trang Nga đã đạt được tiến bộ tốt nhất kể từ khi triển khai Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, với việc chiếm được 700km2 trong tháng 11.

Thạch Hoàng Anh giới thiệu cho khách tham quan sản phẩm keo bảo vệ hạt giống cho mình nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Lớp keo 'thần kỳ' bảo vệ hạt giống

GD&TĐ - Thạch Hoàng Anh (Đại học Cần Thơ) nghiên cứu tạo lớp phủ sinh học từ keo cây gòn, tạo ra lớp “áo giáp” giúp bảo vệ hạt giống khỏi hư hỏng, tăng khả năng sống, giảm chi phí cho nông dân.