Ngày 18/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc Cụm tác chiến miền Bắc đã tiến sâu vào hệ thống phòng ngự của Ukraine và kiểm soát khu định cư Novonikolayevka thuộc vùng Sumy.
Trong khi đó, Cụm tác chiến miền Tây của Nga tiến hành các hoạt động quyết đoán, giành quyền kiểm soát khu định cư Dolgenkoye ở vùng Kharkov.
Trong bản cập nhật tình hình chiến dịch quân sự đặc biệt, phía Nga khẳng định quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.315 binh sĩ trên toàn tuyến trong 24 giờ.
Tổn thất của Ukraine trên các mặt trận
Theo Bộ Quốc phòng, thiệt hại của Ukraine được ghi nhận theo khu vực các cụm lực lượng Nga phụ trách như sau:
- Cụm Bắc: Ukraine mất hơn 165 binh sĩ và 3 xe thiết giáp tại các khu vực gần Novaya Sech, Andreyevka, Alekseyevka, Konotop, Leninskoye, Varachino, Mogritsa, Sadki, Ryzhevka, Bessalovka và Kondratovka (vùng Sumy), cũng như Volchansk, Komissarovo, Udy và Gatishche (vùng Kharkov).
Ngoài ra, Nga tuyên bố phá hủy 3 xe cơ giới, 6 khẩu pháo và 3 kho đạn của Ukraine.
- Cụm Tây: Ukraine mất khoảng 220 binh sĩ, 1 xe thiết giáp Kozak, 8 xe cơ giới, 2 khẩu pháo, 2 trạm tác chiến điện tử và 1 radar phản pháo AN/TPQ-50 của Mỹ tại vùng Kharkov và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR). Nga cũng phá hủy 4 kho đạn tại khu vực này.
- Cụm Nam: Ukraine mất khoảng 175 binh sĩ, 3 pháo dã chiến và 4 xe bán tải, 1 kho vật tư tại các điểm nóng như Seversk, Zvanovka, Serebryanka, Pazeno, Ivanopolye, Viyemka, Minkovka, Fyodorovka, Dyleyevka, Aleksandro-Kalinovo, Kleban-Byk và Konstantinovka (Donetsk).
- Cụm Trung tâm: Đây là mặt trận gây thiệt hại nặng nhất cho Ukraine với khoảng 490 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến, cùng 2 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe bọc thép M113 của Mỹ, 7 xe thiết giáp, 4 xe cơ giới và 2 pháo, trong đó có một pháo tự hành 155mm Bogdana.
- Cụm Đông: Ukraine mất khoảng 185 binh sĩ, 1 xe thiết giáp, 6 xe cơ giới, 3 pháo (gồm 1 pháo 155mm FH70 của Anh) và 1 trạm tác chiến điện tử ở vùng Donetsk và Zaporozhye.
- Cụm Dnepr: Ghi nhận khoảng 80 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, cùng 15 xe cơ giới, 1 pháo, 1 trạm tác chiến điện tử và 2 kho đạn ở các khu vực Kamenskoye, Malaya Tokmachka, Novoandreyevka (Zaporozhye), Otradokamenka, Belozerka và Antonovka (Kherson).
Cũng trong vòng 24 giờ qua, lực lượng không quân chiến thuật, UAV tấn công, pháo binh và tên lửa của Nga đã đánh trúng 147 mục tiêu, trong đó có các xưởng sản xuất, lắp ráp và kho lưu trữ UAV tấn công, kho đạn dược và các địa điểm đóng quân tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.
Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 236 UAV cánh cố định của Ukraine, 4 bom thông minh JDAM do Mỹ sản xuất và 7 quả đạn HIMARS của Ukraine trong vòng 24 giờ.
Theo trang Pradva, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 17/6, phía Nga mất thêm: 1.040 quân, 7 xe tăng, 31 xe chiến đấu bọc thép, 37 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 184 UAV, 23 tên lửa hành trình, 137 phương tiện chở nhiên liệu.