Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/5 thông báo lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành cuộc tấn công chính xác quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa phóng từ trên không và UAV cảm tử nhằm vào hạ tầng sân bay Starokonstantinov của Ukraine.
Nhóm tác chiến Sever của Nga đã kiểm soát 2 khu định cư Vladimirovka và Belovody thuộc tỉnh Sumy.
Tại khu vực trên, các đợt pháo kích và tấn công của Nga đã gây thiệt hại nặng cho Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), gồm 1 lữ đoàn tấn công đường không, 2 lữ đoàn cơ giới và 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ gần Yablonovka, Alekseyevka, Sadki, Pisarevka và Osoyevka.
Thiệt hại của Ukraine tại đây được Nga ước tính gồm khoảng 275 binh sĩ, 4 xe bọc thép chiến đấu, 9 xe cơ giới, 4 pháo dã chiến, 1 trạm tác chiến điện tử và 1 radar phản pháo.
Tại hướng Kharkov và Donetsk, nhóm tác chiến Zapad của Nga có được vị trí thuận lợi hơn.
Họ gây tổn thất cho 2 lữ đoàn cơ giới, 3 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine tại Kupyansk, Glushchenkovo, Olgovka, Andreyevka, Peschanoye và Kirovsk.
Tổng cộng có khoảng 235 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu cùng 1 xe tăng, 2 xe bọc thép, 10 xe cơ giới, 3 pháo dã chiến, 1 trạm tác chiến điện tử và 4 kho đạn bị phá hủy.

Nhóm tác chiến Yug của Nga ở Donetsk cũng có được địa hình thuận lợi hơn.
Họ phá hủy nhiều thiết bị quân sự của 3 lữ đoàn cơ giới và 1 lữ đoàn cơ động đường không Ukraine tại Seversk, Zakatnoye, Serebryanka, Konstantinovka và Vyemka.
Thiệt hại của Ukraine được phía Nga nêu là 205 quân nhân, 1 xe tăng, 5 xe bọc thép, 5 xe cơ giới, 1 pháo dã chiến, 2 trạm tác chiến điện tử và 2 kho đạn.
Tại mặt trận trung tâm, nhóm tác chiến Tsentr đã tấn công các đơn vị Ukraine ở Oktyabrskoye, Novoolenovka, Artema, Petrovskogo, Dimitrov, Novotroitskoye và Grodovka.
Các đơn vị bị thiệt hại của Ukraine gồm 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh nhẹ (jaeger), 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn lính thủy đánh bộ và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine.
Ước tính tổn thất của Ukraine lên tới 475 binh sĩ, 9 xe bọc thép, 8 xe cơ giới và 1 pháo.
Ở phía Đông, nhóm tác chiến Vostok tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine, tấn công các đơn vị gần Novopol, Otradnoye (Donetsk) và Gulyaypole, Chervonoye (Zaporozhye).
Thiệt hại được phía Nga công bố gồm hơn 160 binh sĩ Ukraine, 1 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân, 12 xe cơ giới, 3 pháo dã chiến và 2 trạm tác chiến điện tử.
Nhóm tác chiến Dnepr của Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng Ukraine gần Novoandreyevka, Malaya Tokmachka (Zaporozhye) và Antonovka (Kherson), tuyên bố loại khỏi vòng chiến đấu 65 binh sĩ, phá hủy 4 xe cơ giới, 3 trạm tác chiến điện tử và 1 kho đạn.
Ngoài ra, không quân chiến thuật, UAV lái tấn công, tên lửa và pháo binh Nga đã nhắm vào hơn 150 địa điểm triển khai tạm thời của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, sân bay quân sự, kho đạn và trung tâm điều khiển UAV.
Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã đánh chặn 7 bom lượn JDAM, 5 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 220 UAV cánh cố định, trong đó có 139 chiếc nằm ngoài khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.
Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 25/5, phía Nga mất thêm: 1.000 quân, 4 xe tăng, 8 xe chiến đấu bọc thép, 51 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 2 hệ thống phòng không, 264 UAV, 53 tên lửa hành trình và 92 phương tiện chở nhiên liệu.