Hoa làm du lịch

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bên cạnh việc đi thăm thú danh lam thắng cảnh trong nước, xu hướng hiện nay của nhiều người, nhất là những người về hưu là đi ngắm hoa và chụp ảnh.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Để đáp ứng nhu cầu này của du khách, nhiều người đã mạnh dạn bỏ ra hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng để đầu tư bài bản, từ trồng hoa, phối cảnh, tạo không gian đẹp đến việc đi xa cả ngàn cây số để mua loại hoa đang thịnh hành về phục vụ khách.

Cúc họa mi không phải bây giờ mới có, nhưng khoảng 5 - 7 năm trở lại đây, cứ tiết trời sang Thu là loài hoa này ngập tràn trên… Facebook! Nắm bắt xu hướng chuộng loài hoa này, một số ông chủ đã ra bãi sông Hồng (Hà Nội) để đầu tư trồng hoa họa mi.

Một số trồng để bán cho khách phương Nam đi công tác ngoài Hà Nội mua về làm quà, một số chủ vườn chỉ trồng để bán vé cho khách tham quan vào thưởng lãm hoa và chụp ảnh selfie. Số chủ vườn hoa này cũng có hẳn một đội quân chuyên quay phim, chụp ảnh phục vụ du khách.

Nhiều cặp uyên ương đã không tiếc tiền để ra làng hoa ở bãi sông Hồng chụp cho mình bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới. Hết mùa hoa họa mi, các chủ vườn hoa chuyển sang một loài hoa khác.

Cứ thế, bãi sông Hồng quanh năm có hoa phục vụ khách tham quan không chỉ ở Hà Nội mà là khắp cả nước. “Làng hoa” này nổi tiếng đến mức, nhiều người nói rằng, nếu đến Hà Nội mà chưa chụp ảnh hoa ở bãi sông Hồng thì cũng như chưa đến!

Để được một bộ ảnh về hoa cúc họa mi hoặc có được bó hoa mang về làm quà, nếu không phải là khách đi công tác mà chỉ đi ngắm hoa thì thật tốn kém, nhất là khách ở phương Nam. Bài toán thiệt - hơn đã được các doanh nghiệp, nhất là những người trẻ nắm bắt ngay.

Nghĩa là, bạn ở bất cứ địa chỉ nào trên đất nước này vẫn có thể có cúc họa mi cắm trong bình đến hết mùa Thu bằng hình thức ship hoa qua mạng. Nhưng kỳ công hơn và cũng độc đáo hơn, đó là mua hoa về trồng ngay trên địa bàn mình đang ở. Diện tích đất không nhiều vì sẽ rất tốn kém, chỉ 1 - 2.000m2 là đủ để “làm hài lòng quý khách”.

Cách đây vài tháng, một nhóm thanh niên ở Quảng Ngãi đã “khởi nghiệp” bằng hình thức này và đã trúng lớn. Họ mua cúc họa mi từ Hà Nội và về trồng ngay giữa lòng thành phố Quảng Ngãi.

Hàng ngày có hàng trăm người đến vườn hoa họa mi này ngắm hoa rồi chụp ảnh “nuôi phây”. Chẳng cần bỏ ra hàng triệu đồng để mua vé tàu, vé máy bay ra Hà Nội mà vẫn “lúng liếng” bên hoa họa mi như thường. Chỉ cần bỏ ra 50.000 đồng để mua vé vào cổng là sẽ có một bộ ảnh ưng ý, “nuôi phây” cả năm!

Hình thức này rất hiệu quả về kinh tế, vì hoa thì tồn tại đến hết mùa nhưng tiền thì vẫn thu đều đều. Nó khác với trồng hoa để bán vì chỉ thu một lần tiền. Có nhiều chủ vườn hoa thu lãi hàng trăm triệu đồng vào dịp Tết này nhờ vào hình thức “ngắm hoa chụp ảnh”.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch để kéo chân du khách là một xu hướng đang thịnh hành. Trồng hoa, hoặc mua hoa về để hình thành các vườn hoa là một kiểu như thế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ