Hòa Bình: Di dời khẩn cấp 8 hộ dân, cấm đường vì sạt lở đất nghiêm trọng

GD&TĐ -  Có ít nhất 8 hộ dân với 24 nhân khẩu tại xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn (Hoà Bình) đã được yêu cầu di dời khẩn cấp vì sạt lở đất.  

Thêm nhiều nhà dân bị nứt toác, đổ nghiêng về phía dòng sông Đà, các hộ dân phải di dời khẩn cấp. Ảnh: VNN.
Thêm nhiều nhà dân bị nứt toác, đổ nghiêng về phía dòng sông Đà, các hộ dân phải di dời khẩn cấp. Ảnh: VNN.

Hiện tại xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn đang bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, nhiều nhà dân bị nứt toác, đổ nghiêng về phía dòng sông Đà. Đây là khu vực cách thủy điện Hòa Bình khoảng 20 km và nằm trong vùng hạ lưu của đập thủy điện, đoạn đường tỉnh lộ 445 liên xã.

Cụ thể, vết nứt kéo dài khoảng gần 100m, rộng khoảng 20cm. Khu vực lún diện tích khoảng 300m2 và có nguy cơ trượt xuống sông Đà.

Đồng thời, có nhiều đoạn lề đường có chỗ lún sâu, độ chênh 60cm so với mặt bằng ban đầu. Hiện, chính quyền đã phong tỏa hai đầu đường khu vực sụt lún, cấm tất cả phương tiện đi qua đường này.

Chính quyền, lực lượng quân đội, công an hỗ trợ người dân. Ảnh: VOV.
 Chính quyền, lực lượng quân đội, công an hỗ trợ người dân. Ảnh: VOV.

Theo ông Nguyễn Mạnh Sáu, Chủ tịch UBND xã Dân Hạ, nguyên nhân của sụt lún do mưa lớn kéo dài hơn 10 ngày, đất thành bùn và chảy xuống. 

Trước diễn biến sạt lở nghiêm trọng tại tổ 26 phường Đồng Tiến TP Hoà Bình và lún nứt tại xóm Máy Giấy, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên Môi trường đã lên khảo sát, đánh giá tình hình hai khu vực này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...