Lào Cai: Học sinh đồng loạt khai giảng vào sáng 5/9

GD&TĐ - UBND tỉnh Lào Cai vừa Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông (GDPT) và giáo dục thường xuyên (GDTX).

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo đó, ngày tựu trường của cấp học mầm non, tiểu học và GDTX là 27/8/2018; đối với cấp THCS, THPT là 13/8/2018. Ngày khai giảng thống nhất trong toàn tỉnh là sáng 5/9/2018.

Học kỳ I của cấp học mầm non, tiểu học là 18 tuần và được bắt đầu từ ngày 5/9/2018 và kết thúc trước ngày 12/1/2019. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 14/1/2019 và kết thúc ngày 25/52019 gồm 17 tuần.

Đối với cấp THCS, THPT, học kỳ I bắt đầu từ ngày 20/8/2018 và kết thúc trước ngày 5/1/2019 với 19 tuần. Học kỷ II: Thực học 18 tuần, bắt đầu: ngày 7/1/2019 và kết thúc: trước ngày 25/5/2019.

Đối với giáo dục thường xuyên (THCS, THPT), học kỳ I: Thực học 16 tuần, bắt đầu: ngày 5/9/2018; Kết thúc: trước ngày 5/1/2019. Học kỳ II: Thực học 16 tuần, bắt đầu: ngày 7/1/2019; Kết thúc: trước ngày 20/5/2019. Riêng lớp 12 THPT (GDTX) kết thúc muộn nhất ngày 10/5/2019.

UBND tỉnh Lào Cai lưu ý: Đối với một địa bàn cụ thể và những trường có nhiều cấp học, Phòng GD&ĐT có thê tham mưu với UBND cấp huyện quyết định ngày tựu trường với các hoạt động chung trong cùng một thời điềm, nhưng phải đảm bảo biên chế thời gian năm học.

Địa phương thường xuất hiện hiện tượng thời tiết bất thường (mưa, bão, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; rét đậm, rét hại kéo dài,...), Phòng GD&ĐT báo cáo UBND cấp huyện và Sở GD&ĐT để tổ chức cho học sinh học trước thời gian quy định trên, nhưng thời gian bắt đầu Học kỳ I sớm nhất vào ngày 13/8/201. Thời gian kết thúc năm học: Các cấp học trên địa bàn tỉnh kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.