Hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine gần bằng ngân sách quốc phòng Nga

GD&TĐ - Ukraine được cho là nhận được viện trợ quân sự của phương Tây gần bằng ngân sách quốc phòng năm 2022 của Nga.

(Ảnh: AP)
(Ảnh: AP)

Theo tính toán của TASS, Ukraine đã nhận được viện trợ quân sự của phương Tây trị giá khoảng 48,5 tỷ USD kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, gần bằng ngân sách quốc phòng năm 2022 của Nga.

Viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine bằng gần 95% chi tiêu quốc phòng của Nga, ở mức 51,1 tỷ USD vào năm ngoái.

Theo tuyên bố chính thức của các nước tài trợ và báo cáo phương tiện truyền thông, Tổng viện trợ mà chính phủ Kiev nhận được từ các nước phương Tây và các tổ chức quốc tế kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga, ước tính trị giá hơn 150,8 tỷ USD cho Ukraine.

Do đó, tổng viện trợ của phương Tây cho Ukraine kể từ cuối tháng 2/2022 đã vượt quá ngân sách Ukraine (ước tính khoảng 55,5 tỷ USD) gần 3 lần.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cho biết "tiềm năng và năng lực quân sự của gần như tất cả các thành viên chính của NATO hiện đang được sử dụng tích cực" để chống lại Nga.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu nói rằng Nga đang chiến đấu ở Ukraine không phải chống lại lực lượng Kiev, mà là chống lại toàn bộ "tập thể phương Tây".

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Klopp úp mở tái xuất

HLV Klopp úp mở tái xuất

GD&TĐ - HLV Jurgen Klopp lần đầu để ngỏ khả năng trở lại cầm quân trong bối cảnh ông được liên hệ với 2 bến đỗ lớn là Real Madrid và đội tuyển Đức.

Khai mạc Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2026

Khai mạc Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2026

GD&TĐ - Sáng 24/3, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức khai mạc Kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự Olympic khu vực và quốc tế năm 2026. Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng tham dự và phát biểu tại buổi lễ.