Châu Âu đe dọa mở rộng lệnh trừng phạt tới các nước hỗ trợ quân sự Moscow

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Châu Âu được cho là đang lên kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các nước như Belarus và Iran vì đã hỗ trợ quân sự Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. (Ảnh: AFP).
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. (Ảnh: AFP).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu đang lên kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus vì hợp tác quân sự với Nga trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Phát biểu sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác NATO-EU mới, bà von der Leyen cho biết Brussels đang chuẩn bị biện pháp trừng phạt chống lại các quốc gia hỗ trợ Moscow về mặt quân sự, đặc biệt nhắm vào Belarus và Iran.

“Chúng tôi sẽ duy trì áp lực lên Điện Kremlin trong thời gian cần thiết bằng một chế độ trừng phạt cứng rắn. Chúng tôi sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt này đối với những nước hỗ trợ quân sự cho cuộc chiến của Nga như Belarus hoặc Iran” - Bà nói - “Chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus để trả lời về vai trò của họ trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine.”

Hôm 9/1, Bộ Quốc phòng Belarus công bố các cuộc tập trận chung với Nga sau khi hai quốc gia thành lập một lực lượng quân sự mới. Moscow và Minsk đã tuyên bố thành lập một lực lượng quân sự khu vực chung vào tháng 10/2022, viện dẫn sự hiện diện ngày càng tăng của quân đội NATO gần biên giới Belarus.

Minsk cũng đã cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ của mình trong cuộc tấn công quân sự đang diễn ra ở nước láng giềng Ukraine, mặc dù họ từ chối cung cấp quân đội cho chiến dịch này.

Tháng 12/2022, EU công bố các biện pháp trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo và tổ chức của Iran vì cáo buộc Moscow đang sử dụng máy bay không người lái do Iran cung cấp ở Ukraine. Cả Moscow và Tehran đều bác bỏ điều này.

Bà von der Leyen cũng cho biết hôm 10/1 rằng Ukraine nên được cung cấp “tất cả các thiết bị quân sự cần thiết mà họ cần và có thể vận hành để bảo vệ quê hương của mình”, bao gồm cả các hệ thống phòng không tiên tiến.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel nhất trí với ý kiến trên. Ông lưu ý rằng đã nhiều lần kêu gọi hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine để đảm bảo khả năng tự vệ của nước này. Ông Michel lập luận, Kiev không chỉ chiến đấu cho chính mình mà còn vì “các giá trị chung” của châu Âu.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, cũng có mặt tại cuộc họp báo trên. Ông cho biết Brussels công nhận giá trị của một nền quốc phòng châu Âu mạnh hơn và có khả năng hơn, bổ sung và có thể tương tác với NATO.

Ông Stoltenberg khẳng định quyết tâm đưa mối quan hệ đối tác chiến lược EU-NATO lên “cấp độ tiếp theo” trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh đang gia tăng ở châu Âu.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.