HLV SLNA và Hà Nội FC nói gì sau trận hòa ở vòng 14 V.League?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau trận đấu trên sân Vinh ở vòng 14 V.League, HLV Huy Hoàng và Chun Jae Ho mang những tâm trạng trái ngược nhau.

SLNA để Hà Nội FC cầm hòa đáng tiếc trên sân Vinh.
SLNA để Hà Nội FC cầm hòa đáng tiếc trên sân Vinh.

Sông Lam Nghệ An tiếp đón Hà Nội FC là trận đấu tâm điểm của vòng 14 V-League 2022. Sức hút đến từ hai đội bóng đang xếp ở vị trí nhất, nhì bảng xếp hạng V.League 2022, khiến rất đông khán giả đã có mặt ở sân Vinh để theo dõi và cổ vũ cho hai đội.

Sau 90 phút so tài, cả hai đội rời sân và hài lòng với tỷ số hòa 1-1, trong đó Sông Lam Nghệ An (SLNA) là đội có được bàn thắng trước song để đội khách gỡ hòa một cách đầy đáng tiếc.

Sau trận đấu, HLV Huy Hoàng đánh giá về trận hòa trước đội đầu bảng: "Cảm ơn các khán giả đã đến đây từ sớm. Trước trận đấu này, khoảng cách của SLNA và Hà Nội là 9 điểm. Khoảng cách xa thế thì rất khó cho các đội khác, không chỉ SLNA. Dù vậy, các đội đều cố gắng hết mình để giúp giải hấp dẫn, gay cấn hơn".

Lý giải về việc chỉ tung ngòi nổ Phan Văn Đức ở hiệp 2, HLV Huy Hoàng cho biết: "Cậu ấy đau nhẹ cơ háng sau trận Viettel FC nên chúng tôi sử dụng sau".

Còn về việc SLNA tập trung tấn công ở vị trí của Văn Hậu, HLV Huy Hoàng nói: "Trên sân có vị trí này, vị trí kia, các cầu thủ đều đã chơi cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ".

Đánh giá về màn trình diễn của thủ môn trẻ Văn Tiến, thuyền trưởng SLNA nói: "Thủ môn khó thay thế, nhưng khi Văn Hoàng bị 3 thẻ vàng thì phải có sự thay thế. Thủ môn số 2 hay số 3 của chúng tôi đều rất tốt. Đặc biệt Văn Tiến đã chơi hay".

"Bàn thắng của SLNA hay Hà Nội FC phản ánh tính chất trận đấu gay cấn và kịch tính. Tôi muốn SLNA không thua. Tôi muốn khi cầu thủ đá sân nhà thì chảo lửa thành Vinh quay trở lại", HLV Huy Hoàng chốt lại.

Bên kia chiến tuyến, dù giành lại được một điểm HLV Chun Jae Ho của Hà Nội vẫn không hài lòng về kết quả giành được.

"Thật khó để hài lòng về kết quả này. Chúng tôi có quá nhiều cơ hội ngon ăn trong hiệp 2 và đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Sẽ không có đội bóng nào có thể thắng toàn bộ mùa giải và CLB Hà Nội cũng vậy. Đây thực sự là một trận khó khăn, SLNA đã chơi tốt. Dù sao tôi vẫn hài lòng khi các cầu thủ đã nỗ lực hết mình", HLV Chun Jae Ho chia sẻ trong phòng họp báo.

Khi được hỏi về công tác trọng tài trong trận đấu, thuyền trưởng của CLB Hà Nội không ngần ngại trả lời: "Chúng tôi không có ý kiến gì về tình huống tranh chấp của SLNA. Tôi nghĩ rằng đó không phải là pha bóng ác ý hay chơi xấu. Bóng đá là như thế, bạn phải chấp nhận trò chơi này. Trọng tài đưa ra quyết định dù đúng hay sai, khán giả sẽ có quyền phán xét".

"Chiến thắng chưa bao giờ là dễ dàng. Các đội bóng khác vẫn luôn bám đuổi chúng tôi rất quyết liệt. CLB Hà Nội buộc phải cố gắng, nỗ lực qua từng trận đấu. Chúng tôi hướng đến một thứ bóng đá đẹp, chúng tôi cũng không thích phòng thủ, đó là lí do vì sao CLB Hà Nội dùng cả 3 ngoại binh để tấn công.

Tôi muốn rằng, bất cứ cầu thủ nào, vị trí nào của Hà Nội đều có thể ghi bàn. Tôi đặt kỳ vọng vào các học trò nhưng không muốn gây áp lực lên họ. Tôi hài lòng khi họ đã cố gắng hết mình nhưng thật tiếc vì đã không thắng", HLV Chun Jae Ho chia sẻ thêm.

Ở vòng 15 V-League 2022, CLB Hà Nội sẽ tiếp đón Bình Định trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h15 ngày 2/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ