HLV Klopp nói gì về bảng đấu của Liverpool tại Champions League?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bảng A có sự góp mặt của bốn đại diện gồm Liverpool, Ajax, Napoli và Rangers. Theo HLV Jurgen Klopp đây là một bảng đấu khá khó cho các học trò của ông.

HLV Klopp cho rằng Liverpool gặp khó tại Champions League năm nay.
HLV Klopp cho rằng Liverpool gặp khó tại Champions League năm nay.

Tại Champions League năm nay bảng C được coi là bảng tử thần với sự góp mặt của Bayern, Barca, Inter và Viktoria Plzen. Tuy nhiên, HLV Klopp lại cho rằng bảng A của Liverpool mới là bảng đấu khó nhất.

Bảng A có sự góp mặt của bốn đại diện gồm Liverpool, Ajax, Napoli và Rangers. Chia sẻ sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Jurgen Klopp cho biết: “Đây là một bảng đấu khó, thậm chí có thể coi là khó nhất Champions League năm nay. Rõ ràng vòng bảng năm nay sẽ là thách thức lớn đối với Liverpool vì tất cả các đội còn lại đều có lực lượng mạnh.

Không dễ để vượt qua được vòng bảng Champions League năm nay đâu. Đội bóng nào cũng có cơ hội ngang nhau và nếu không tập trung, Liverpool hoàn toàn có thể bị loại ngay vòng bảng.

Hai năm trước chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với Ajax và lần nào gặp Napoli cũng vất vả hết. Tôi chưa chạm trán Rangers bao giờ nhưng vẫn đánh giá họ rất cao. Rangers đã có hành trình giành vé dự Champions League rất ấn tượng.”

Trong khi đó, cựu cầu thủ Liverpool là Steve McManaman nhận định trên BT Sport: “Không phải bảng C mà bảng A của Liverpool mới là bảng đấu khó lường nhất Champions League năm nay. Trận Liverpool gặp Rangers chắc chắn sẽ rất đáng xem bởi tính chất căng thẳng giữa hai nước Anh và Scotland.”

Cách đây 3 tuần, “Lữ đoàn đỏ” quật ngã Man City để giành Community Shield. Hiện tại, họ vừa bị Man United đang khủng hoảng lấy trọn 3 điểm ở đấu trường quốc nội.

Chiến lược gia người Đức nói rằng Liverpool đang gánh chịu “cơn bão chấn thương nặng nề” nhưng điều đó cũng không khỏa lấp được thực tế rằng lực lượng của The Kop quá mỏng.

Rõ ràng, sự chủ quan của Jurgen Klopp khi không tăng cường lực lượng ít nhiều đã ảnh hưởng đến thành tích của Liverpool. Nơi cần bổ sung nhất cũng là nơi nhiều vấn đề nhất là hàng tiền vệ.

Tại Old Trafford, “lão tướng” James Milner bị xoay như chong chóng, cầu thủ trẻ Harvey Elliott chưa đủ tốt còn đội trưởng Jordan Henderson mắc sai lầm trong bàn thua thứ hai. 15 trận gần nhất mà Henderson và Milner đá cùng nhau hơn 45 phút, Liverpool chỉ thắng 4.

Trận thua Man United đầu tiên sau 3 năm là lời cảnh tỉnh đủ lớn cho Liverpool. Họ cần sớm thay đổi để có được thành công ở đấu trường quốc nội cũng như Champions League năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.