HLV Philippines nói lời bất ngờ với tuyển nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước trận so tài tuyển nữ Việt Nam, HLV tuyển Philippines dành lời ngợi khen cho đối thủ.

Tuyển nữ Việt Nam đại chiến với Philippines tìm vé vào bán kết SEA Games 32.
Tuyển nữ Việt Nam đại chiến với Philippines tìm vé vào bán kết SEA Games 32.

16 giờ hôm nay (ngày 9/5) tuyển nữ Philippines có trận đại chiến với Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games tranh vé vào bán kết.

Trước trận đấu này, chiến lược gia người Úc, HLV Alen Stajcic của tuyển Philippines đánh giá cao đối thủ trước giờ so tài: “Không còn nghi ngờ gì nữa, Việt Nam là đội hay nhất ở Đông Nam Á, hay nhất SEA Games 32, tôi rất thích xem Việt Nam thi đấu. Khu vực Đông Nam Á có hai đội Việt Nam và Thái Lan là tốt nhất trong vòng 20 đến 30 năm nay.

Nhìn các cầu thủ nữ Việt Nam chơi bóng tôi thấy họ có kỹ năng rất hoàn hảo, trong lúc khó khăn họ có ngôi sao xuất hiện để giải quyết trận đấu, đó là điều tôi thích thú. Lối chơi của Việt Nam cũng cuốn hút tôi”...

Thầy trò HLV Alen Stajcic được đánh giá cực cao sau ngôi vô địch AFF Cup 2022 trên sân nhà của họ. Đội bóng này không giấu diếm mục tiêu lật nốt ngôi hậu của Việt Nam ở đấu trường SEA Games 32 này.

Tuy nhiên tại sân chơi SEA Games 32 này, ra quân trận đầu bảng A, họ bất ngờ bị Myanmar đánh bại 1-0 khiến rơi vào thế cực khó.

Trước lượt trận mang tính "sinh tử" của bảng A, Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm (hiệu số +5), hơn 3 điểm so với hai đối thủ cạnh tranh là Philippines (hiệu số 0) và Myanmar (-1).

So với các đội cùng bảng, đoàn quân của HLV Mai Đức đang nắm quyền tự quyết trong tay nhưng nguy cơ bị loại vẫn còn hiện hữu nếu thất bại. Đoàn quân áo đỏ sẽ đi tiếp nếu không thua Philippines. Đội tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn nhất bảng A nếu có được kết quả hòa trở lên.

Trong trường hợp thua với cách biệt là 1 hoặc 2 bàn, Đội tuyển Nữ Việt Nam vẫn giành vé đi tiếp vì hơn Philipines ở hiệu số bàn thắng bại (được tính đến đầu tiên khi các đội bằng điểm nhau).

Còn trong trường hợp thua với cách biệt từ 3 bàn trở lên, đoàn quân của Huấn luyện viên Mai Đức Chung phải chờ đợi kết quả trận đấu giữa Myanmar và Malaysia diễn ra cùng giờ. Nếu Myanmar không thắng Malaysia. Đội tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp dù thua Philippines với tỷ số nào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ