HLV Troussier nói gì sau trận thắng của U22 Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Philippe Troussier tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò sau trận thắng Malaysia.

HLV Troussier hài lòng với trận thắng của U22 Việt Nam trước Malaysia.
HLV Troussier hài lòng với trận thắng của U22 Việt Nam trước Malaysia.

U22 Việt Nam đã giành vé vào bán kết SEA Games sớm 1 lượt trận, sau khi đánh bại U22 Malaysia với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ ba vòng bảng.

Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới đối thủ, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Philippe Troussier tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Nếu giành chiến thắng thì chúng tôi sẽ giành vé vào bán kết, đó vừa là động lực vừa là áp lực. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một trận đấu khó, vì U22 Malaysia phải thắng sau khi họ đã thua U22 Thái Lan ở trận trước.

Tôi hài lòng về kết quả và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trước một trận đấu khó và quyết liệt. Điều kiện sân bãi cũng gây khó khăn để chúng tôi áp đặt lối chơi mong muốn. Tuy nhiên, các cầu thủ đã vượt qua áp lực và giành kết quả tốt nhất”.

Sau 3 trận toàn thắng, U22 Việt Nam giành vé đi tiếp dù còn một trận đấu nữa với Thái Lan. HLV người Pháp cho biết mình chưa vội quan tâm tới đối thủ ở vòng bán kết.

“Tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ. Tôi tin trong mọi trận đấu điều gì cũng có thể xảy ra, nên việc chọn đội nào thuận lợi hơn để đối đầu không phải điều tôi muốn làm.

U22 Indonesia vào bán kết và nếu không có gì bất ngờ ở lượt trận cuối thì U22 Myanmar cũng sẽ đi tiếp. Tôi tôn trọng cả hai đối thủ đó và nếu U22 Việt Nam muốn trở thành nhà vô địch thì không ngại đội nào cả”, chiến lược gia người Pháp nói.

Chiến lược gia người Pháp từ chối bình luận về việc U22 Malaysia liên tiếp nhận thẻ đỏ ở cuối trận, nhưng thừa nhận rằng việc được chơi hơn 2 người là lợi thế giúp U22 Việt Nam dễ dàng giữ vững tỷ số 2-1 tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Ở lượt trận cuối vào ngày 11/5, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ tranh ngôi nhất bảng. Thầy trò HLV Philippe Troussier đang có cùng 9 điểm như đối thủ, nhưng kém chỉ số phụ nên buộc phải thắng nếu muốn đứng đầu bảng B và nhiều khả năng tránh được U22 Indonesia ở bán kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.