Khuất phục Malaysia, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đánh bại Malaysia ở lượt trận thứ 3, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games sớm một vòng đấu.

Văn Tùng tỏa sáng giúp U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games.
Văn Tùng tỏa sáng giúp U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games.

Gặp nhau ở lượt trận thứ ba bảng B, U22 Việt Nam và Malaysia nhập cuộc với ý đồ thăm dò nhau. Cả hai đội đều không có nhiều pha phối hợp tấn công đáng chú ý ở những phút đầu, lúc này mưa đã tạnh và thời tiết khá mát mẻ.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thi đấu thứ 6. Minh Trọng sút bóng trúng vào người rồi đập vào tay Adam Afkar, trọng tài chính đứng rất gần đã cho U22 Việt Nam hưởng phạt đền.

Văn Tùng lãnh trách nhiệm sút 11m nhưng phải đến cú đá bồi anh mới ghi được bàn khi pha đá phạt đền bị thủ môn Malaysia đoán được ý đồ và cản phá thành công.

Ít phút sau bàn thắng mở tỷ số, U22 Việt Nam đưa bóng xuống cánh trái. Minh Trọng tạt bổng đến vị trí của Quang Thịnh nhưng pha đánh đầu của trung vệ này lại đưa bóng bay vọt xà hết sức đáng tiếc.

Nửa cuối hiệp một, U22 Việt Nam chơi pressing tầm cao khiến Malaysia luống cuống. Thi đấu hay hơn đối thủ, đội bóng áo đỏ có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 34. Minh Trọng băng xuống tốc độ bên cánh trái trước khi thực hiện quả tạt vừa tầm để Văn Tùng băng cắt đánh đầu dũng mãnh tung lưới U22 Malaysia.

Bốn phút sau bàn thắng thứ hai, U22 Việt Nam có pha triển khai tấn công cực nhuyễn và bóng được mở sang cánh phải rất thoáng cho Hồ Văn Cường. Cầu thủ khoác áo Sông Lam Nghệ An có khá nhiều lựa chọn nhưng anh đã quyết định tung ra cú sút vội vã, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Thi đấu lép vế đối thủ, U22 Malaysia bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút thứ 44. Đội bóng áo vàng được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh phải và bóng được sút thẳng vào khung thành.

Thủ môn Văn Chuẩn bắt không dính bóng, tạo cơ hội cho Aiman Arif có mặt đá bồi cận thành tung lưới U22 Việt Nam và 2-1 nghiêng về phía đoàn quân áo đỏ cũng là tỷ số của hiệp thi đấu thứ nhất.

Ngay đầu hiệp hai, U22 Malaysia có pha phản công đáng chú ý. Mukhairi Ajmal chọc khe cho Aliff Izwan. Quang Thịnh xoay người quá chậm, không thể cản phá. May cho Việt Nam là Aliff Izwan sút lên trời trong pha đối mặt.

Lần lượt ở những phút 60 và 61, Fazili bên phía Malaysia và Văn Khang có cơ hội ghi bàn nhưng đều đã không thể tận dụng thành công.

Tới phút thứ 63, U22 Malaysia suýt chút nữa đã có bàn thắng gỡ hòa. Mukhairi Ajmal thoát xuống cánh phải rồi căng ngang. Đường chuyền tưởng như không nguy hiểm nhưng Văn Chuẩn bắt không dính. Akmal Kamal lao vào sút bồi nhưng thủ thành Việt Nam kịp lăn xả để sửa sai.

Những phút cuối trận, U22 Malaysia tăng sức ép mạnh mẽ và bóng chủ yếu được triển khai từ hai biên rồi tạt vào khu cấm địa, tận dụng ưu thế về mặt thể hình lẫn sức mạnh khiến U22 Việt Nam phải chống đỡ hết sức vất vả.

Tới phút thứ 79, trọng tài Nhật Bản Jumpei Iida đã rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho cầu thủ mới vào sân bên phía Malaysia, Muhamad Safwan sau khi đánh nguội Thanh Nhàn bên phía Việt Nam.

Ít phút sau, Akmal Kamal của tuyển U22 Malaysia tiếp tục nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Thanh Nhàn khiến đội bóng này chỉ còn thi đấu với 9 cầu thủ trên sân.

Cuối trận, U22 Việt Nam với lợi thế hơn người đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn đội bạn nhưng đã không có bàn thắng được ghi thêm, và trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về phía U22 Việt Nam.

Chiến thắng giúp U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games sớm một vòng đấu. Lúc này chúng ta đang tạm đứng ở vị trí thứ 2 bảng B, xếp sau Thái Lan do kém chỉ số phụ. Vì thế trận so tài giữa hai đội ở lượt trận cuối sẽ quyết định thứ hạng của cả hai ở bảng B.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.