HLV Park Hang-seo chốt danh sách 25 U23 Việt Nam cầu thủ sang Thái Lan

GD&TĐ - Theo thông tin mới nhất từ LĐBĐ Việt Nam, HLV Parkr Hang-seo đã chính thức công bố danh sách 25 cầu thủ sẽ sang Thái Lan chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Thiện Đức là 1 trong 3 cái tên sớm phải chia tay U23 Việt Nam
Thiện Đức là 1 trong 3 cái tên sớm phải chia tay U23 Việt Nam

Danh sách này đồng nghĩa với việc HLV Park Hang-seo đã loại đi 3 cầu thủ và mang theo sang Thái 2 người dự phòng. Theo quy định của AFC, mỗi đội bóng dự VCK U23 châu Á 2020 chỉ được đăng ký tối đa 23 cầu thủ nên sau trận đấu với U23 Bahrain, 2 cái tên cuối cùng phải trở về Việt Nam sẽ được nhà cầm quân người Hàn Quốc công bố.

3 cái tên đầu tiên phải nói lời chia tay U23 Việt Nam là Nguyễn Hùng Thiện Đức (B.Bình Dương), Đặng Văn Tới (Hà Nội FC) và Dụng Quang Nho (HAGL). Điều đáng nói là cả 3 cầu thủ trẻ này đều thi đấu ở hàng phòng ngự và đều đá cánh.

Với nhiều người, đây hẳn là quyết định gây bất ngờ và có chút khó hiểu của HLV Park Hang-seo vì vị trí hậu vệ cánh là điều lo ngại nhất của U23 Việt Nam hiện tại khi 2 sự lựa chọn hàng đầu dưới thời HLV Park Hang-seo là Văn Hậu và Trọng Hoàng đều vắng mặt.

U23 Việt Nam đang tập luyện nỗ lực trước ngày lên đường sang Thái Lan
 U23 Việt Nam đang tập luyện nỗ lực trước ngày lên đường sang Thái Lan

Tuy nhiên theo đánh giá của giới chuyên môn, thực tế chẳng có gì đáng lo bởi HLV Park Hang-seo luôn nghiên cứu rất kỹ về điểm mạnh yếu của từng cầu thủ và mức độ phù hợp với yêu cầu chung. Việc cả Văn Tới, Quang Nho và Thiện Đức phải chia tay sớm về cơ bản là do kinh nghiệm thi đấu quốc tế còn quá ít dù về chuyên môn là không hề tồi.  

Ngoài 3 cái tên trên phải nói lời chia tay, HLV Park Hang-seo vẫn giữ nguyên dàn sao đã từng dự SEA Games 30 như Quang Hải, Hà Đức Chinh, Tiến Linh, Thành Chung, Tấn Sinh, Hoàng Đức… Trong danh sách 25 cầu thủ sang Thái Lan, Viettel là đội đóng góp nhiều gương mặt nhất với 6 cái tên. Hà Nội FC đứng thứ 2 với 5 cầu thủ trong khi HAGL chỉ góp 3 cái tên là Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng và Trần Bảo Toàn.

Theo kế hoạch, ngày 1/1/2020, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Thái Lan. Trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có thêm một trận giao hữu mang tính tổng duyệt với U23 Bahrain vào ngày 3/1 tại Bangkok. Sau trận đấu này, 2 cái tên cuối cùng bị loại sẽ được công bố.

Danh sách 25 cầu thủ sang Thái Lan
Thủ môn:
Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (TP HCM), Y Êli Niê (Đắk Lắk).

Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).

Tiền vệ: Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng, Trần Bảo Toàn (HAGL), Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa).

Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.