Huấn luyện viên, đội trưởng Indonesia tự tin vô địch AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Shin Tae-yong coi AFF Cup 2022 giống như World Cup phiên bản Đông Nam Á và muốn các học trò vô địch giải đấu.

HLV Indonesia quyết tâm vô địch AFF Cup.
HLV Indonesia quyết tâm vô địch AFF Cup.

Indonesia nằm ở bảng A của AFF Cup 2022. Đội tuyển xứ vạn đảo được nghỉ trận đầu tiên và sẽ đá trận ra quân vào ngày hôm nay (23/12) gặp Campuchia.

Đội bóng xứ vạn đảo đã chuẩn bị rất kỹ cho AFF Cup 2022, trong đó bao gồm cả việc nhập tịch nhiều cầu thủ. Kế hoạch tập huấn, rèn quân của đội bóng xứ vạn đảo cũng được lên từ rất sớm do đó họ đặt mục tiêu lên ngôi vô địch và là đối thủ mà các ứng cử viên khác phải dè chừng.

Trước trận so tài với Campuchia, HLV Shin Tae-yong cho rằng: "Giải AFF Cup này có thể được gọi là World Cup của Đông Nam Á".

Sau thành công của HLV Park Hang Seo cùng đội tuyển Việt Nam, HLV Shin Tae-yong nhận được nhiều kỳ vọng khi dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Sau đó, Malaysia cũng mời một HLV Hàn Quốc là ông Kim Pan-gon và được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng này lên ngôi sau hơn 12 năm chờ đợi.

"Tên tuổi của các HLV đội tuyển Việt Nam và Malaysia bây giờ rất nổi tiếng nên sự chú ý từ truyền thông Hàn Quốc lại càng lớn. Theo suy nghĩ của tôi, 3 HLV người Hàn Quốc phải thể hiện hết năng lực của mình. Tôi cũng phải thật nỗ lực cho giải đấu này và cố gắng nhiều hơn nữa để thể hiện rằng đội tuyển Indonesia đã tiến bộ hơn nhiều so với trước đây", HLV Shin Tae-yong cho biết.

Đội tuyển Indonesia là đương kim á quân của giải đấu và đang khát khao lên ngôi vô địch sau hơn một thập kỷ chờ đợi.

"Mục tiêu của chúng tôi phải là chức vô địch", HLV Shin Tae-yong phát biểu: “Chắc chắn là chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ để đảm bảo trạng thái tốt nhất cho các cầu thủ. Tuy nhiên, không chỉ chúng tôi mà các đội bóng khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Các đội bóng đều có mục tiêu giống nhau và sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất".

So với thời điểm đá chung kết với Thái Lan, Indonesia được ông Shin Tae Yong xây dựng kỹ lưỡng hơn. Ở giải đấu AFF Cup 2022, Shin Tae Yong không thể triệu tập hai cầu thủ Elkan Bagott và Sandy Walsh nhưng vẫn còn rất nhiều gương mặt tài năng đủ sức giúp đội nhà hoàn thành chỉ tiêu.

Tiêu biểu trong số đó là hai ngôi sao bản địa là tiền vệ Witan Sulaeman và tiền đạo Egy Maulana. Hai cầu thủ này đều đã từng đối mặt với nhiều tuyển thủ Việt Nam.

Mới đây, trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Campuchia, đội trưởng của ĐT Indonesia - Fachruddin Aryanto cũng chỉ là những lý do có thể giúp cho đội nhà đăng quang ở giải đấu năm nay: "Indonesia đã có được một đội hình cân bằng. Từ mùa giải trước, chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, đội hình của Indonesia là sự kết hợp của nhiều yếu tố, giữa sức trẻ, kinh nghiệm và các cầu thủ nhập tịch.

Thứ hai, với việc có đội hình sở hữu nhiều cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu ở các giải quốc tế, tôi tin rằng Indonesia sẽ có thành tích tốt hơn năm trước đó.

Cuối cùng, đội hình Indonesia có được sự ổn định nhất định. HLV Shin Tae-yong không có nhiều sự thay đổi về mặt lực lượng so với mùa giải trước đó. Điều này giúp Indonesia không bị xáo trộn nhiều".

Indonesia hiện tại có sự pha trộn giữa các cầu thủ trẻ giàu tài năng cộng với lứa trụ cột dày dạn, đặc biệt là những ngôi sao nhập tịch. Không phải ngẫu nhiên mà Indonesia là đội tuyển đắt nhất AFF Cup 2022 với tổng giá trị đội hình gần 10 triệu euro.

Do đó, một chiến thắng là điều nằm trong tầm tay của đội bóng này bởi dù Campuchia đã tiến bộ, họ vẫn chưa thể là đối trọng xứng tầm của Indonesia ở thời điểm hiện tại.

Theo lịch thi đấu AFF Cup 2022 hôm nay (23/12), lượt trận thứ hai tại bảng A sẽ có cặp đấu Indonesia gặp Campuchia lúc 16h30 và Philippines chạm trán Brunei lúc 17h00. Trong khi đó, Thái Lan là đội được nghỉ ở lượt trận này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ