Messi bày tỏ nguyện vọng khiến lãnh đạo PSG lo ngay ngáy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lionel Messi mong muốn được khoe cúp vàng World Cup 2022 trên sân nhà Công viên các Hoàng tử của PSG.

Messi muốn khoe Cúp vàng World Cup tại Paris ..
Messi muốn khoe Cúp vàng World Cup tại Paris ..

Messi đang tận hưởng những ngày nghỉ cuối cùng tại quê nhà, trước khi hội quân cùng PSG. Trước đó, M10 và các tuyển thủ Argentina có màn ăn mừng vô địch hoành tráng ở Argentina. Trên khắp nẻo đường, từ thủ đô Buenos Aires đến quê hương Rosario, Messi đều được đông đảo cổ động viêb Argentina chào đón.

Hiện có nguồn tin cho hay, Lionel Messi mong muốn được khoe cúp vàng World Cup 2022 trên sân nhà Công viên các Hoàng tử của PSG.

Tuy nhiên PSG lo ngại việc làm ấy sẽ tạo ra không khí xấu tại CLB. Lý do bởi chính Argentina của Messi đã đánh bại đội tuyển Pháp ở trận chung kết. Các cổ động viên Pháp tất nhiên không ưa gì điều đó, nay nếu phải chứng kiến Messi khoe cúp vàng World Cup ngay tại sân Công viên các Hoàng tử thì càng chướng tai gai mắt.

Thật khó để PSG cho phép Messi khoe cúp vàng World Cup tại Paris. Điều đó tốt cho cả PSG cũng như giúp bảo vệ hình ảnh vĩ đại của Messi trong mắt các cổ động viên Pháp.

Theo Goal, lãnh đạo PSG không muốn Messi ăn mừng cúp vàng trên sân Parc des Princes. Lý do bởi Messi và đồng đội đã đánh bại chính Pháp để vô địch World Cup 2022. Do đó, lãnh đạo PSG lo sẽ kích thích nỗi cay đắng từ cổ động viên Pháp khi đội nhà thất bại, bất chấp Messi là ngôi sao của PSG.

PSG chuẩn bị đối đầu Strasbourg ở Ligue 1 vào ngày 29/12. Lúc này, nhà đương kim vô địch Ligue 1 dẫn đầu giải quốc nội mùa 2022/23 sau 15 vòng, hơn đội xếp sau là Lens 5 điểm.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.