HLV Mai Đức Chung nói gì về chiến thắng trước Bangladesh?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Mai Đức Chung tỏ ra khá hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

HLV Mai Đức Chung hài lòng về chiến thắng trước Bangladesh.
HLV Mai Đức Chung hài lòng về chiến thắng trước Bangladesh.

Sau chiến thắng 2-0 trước Iran ở lượt trận mở màn môn bóng đá nữ ASIAD 19, tuyển nữ Việt Nam đang đứng hạng 34 thế giới chỉ phải gặp Bangladesh, vốn xếp hạng 142 FIFA. Đây được coi là đối thủ tương đối "mềm" cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Đúng như dự đoán, tuyển nữ Việt Nam với lực lượng mạnh hơn ngay lập tức đẩy cao đội hình lên tấn công và có được chiến thắng đậm đà 6-1, qua đó có cơ hội lớn ghi danh vào vòng tứ kết ASIAD năm nay.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tuy nhiên một số vị trí vẫn chưa tốt lắm, cần phải rèn luyện thêm. Bangladesh chủ động chơi phòng ngự, phản công đúng với dự đoán của chúng ta.

Các tình huống mở biên của chúng ta chưa đúng ý, không khoét sâu được cánh của họ. Hôm nay chúng ta vẫn bỏ lỡ cơ hội nên tôi cũng không thực sự ưng ý”.

Theo ông Chung, sau World Cup 2023, đội mới tập trung lại khoảng 1 tháng, phải bổ sung nhiều vị trí nên cần tập luyện tăng cường hơn nữa. Đặc biệt, các cầu thủ trẻ chọn vị trí chưa tốt, chưa biết di chuyển và những điều này cần phải khắc phục ở những vòng đấu tới.

Về trận đấu với Nhật Bản, HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất: “Đây là trận đấu rất khó khăn, mọi người đã chứng kiến Nhật Bản chơi tốt thế nào ở World Cup 2023 vừa qua. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực hết khả năng”.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 28/9. Sau khi ĐT Olympic Việt Nam sớm dừng bước ở ASIAD 19, người hâm mộ Việt Nam sẽ cổ vũ hết mình cho thầy trò HLV Mai Đức Chung ở đấu trường châu lục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.