Hiệu trưởng các trường THPT không bất ngờ với tỷ lệ tốt nghiệp

GD&TĐ - Hiệu trưởng các trường THPT cho rằng, tỷ lệ tốt nghiệp năm nay không có gì bất ngờ và nằm trong dự đoán ngờ vì rất sát với thực tế dạy và học trong nhà trường.

Hiệu trưởng các trường THPT không bất ngờ với tỷ lệ tốt nghiệp

Ông Lương Đào Quốc Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Thiết, Bình Thuận: Hơn 10% chênh lệch giữa cụm thi địa phương và đại học là hợp lý

Năm nay, toàn tỉnh Bình Thuận có 11.824 thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia, trong đó có 10.199 em đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 86,26%.

Riêng Trường THPT Phan Thiết có 524 học sinh dự thi với 445 em đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 84,92%. Tỷ lệ này không có gì bất ngờ.

Bộ GD&ĐT cũng đã công bố kết quả tốt nghiệp THPT của cả nước. Theo đó, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2015 khối THPT đạt 93,42%, khối GDTX đạt 70,08%, bình quân chung là 91,58%.

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh dự thi tại các cụm thi do sở GDĐT chủ trì là 84,45% và ở các cụm thi do trường đại học chủ trì là 94,74%.

Bộ cũng công bố công khai phổ điểm với mức điểm rơi chủ yếu vào khu vực trung bình, số điểm cao ít dần, đặc biệt điểm 9, 10 rất ít. 

Điều này thể hiện đề thi hợp lý, có sự phân hóa, đáp ứng được hai mục đích xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Đề thi như thế này cũng sẽ tác động trở lại một cách tích cực đến mục tiêu và thái độ của học sinh trong nhà trường.

Từ con số chung của cả nước do Bộ GD&ĐT công bố, đến con số riêng của tỉnh Bình Thuận và Trường THPT Phan Thiết, tôi cho rằng, cả phổ điểm và tỷ lệ tốt nghiệp đều phản ánh đúng, sát với thực tế dạy học ở các trường THPT cũng như phản ánh được chất lượng đầu vào và đầu ra của từng trường.

Sự chênh lệch khoảng 10% về tỷ lệ tốt nghiệp giữa các cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì và cụm thi do trường ĐH chủ trì cũng là hợp lý. Vì trên thực tế, cụm thi do trường ĐH chủ trì tập trung nhiều thí sinh có sức học tốt hơn.

Ông Nguyễn Văn Định – Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Mười (Đồng Tháp): Kết quả tốt nghiệp phản ánh khá khách quan năng lực của học sinh

Kết quả tốt nghiệp dù thấp hơn năm trước nhưng phản ánh khá khách quan năng lực của học sinh. Kết quả kỳ thi khá tương đồng với việc kết quả đánh giá quá trình học tập của học sinh tại của nhiều nhà trường

Kết quả này cũng là minh chứng cho công tác chấm thi được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo khá công bằng cho thí sinh.

Phổ điểm phẩn bổ khá hợp lý khi điểm ở mức trung bình chiếm tỉ lệ cao nhất đảm bảo cho xét tốt nghiệp, trong khí điểm khá giỏi với số lượng ít dần sẽ giúp cho các trường đại học dễ dàng hơn trong công tác tuyển sinh và tuyển chọn được những sinh viên tài giỏi thực sự. 

Tuy nhiên, việc có khá nhiều thí sinh bị điểm khống chế cũng là điều rất đáng lo cho quá trình giảng dạy của một số nhà trường và một số địa phương, đặc biệt là việc đánh giá thường xuyên đối với học sinh nhiều khi còn chưa phản ánh đúng năng lực của các em.

Trao đổi với báo Giáo dục và Thời đại sau khi Bộ GD&ĐT công bố tỷ lệ tốt nghiệp, GS Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng Quốc hội - cho rằng: Tỷ lệ tốt nghiệp toàn quốc trên 91% là hợp lý. Sẽ là không ổn nếu tỷ lệ này đạt dưới ngưỡng 90%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.