Hết hồn gói hàng đựng hàng chục con rắn, nhện, bọ cạp tại sân bay

Lực lượng hải quan Úc bị phen tá hỏa khi phát hiện bên trong một gói hàng ghi “hai đôi giày” đựng hơn 20 con rắn, nhện và bọ cạp đang bò lúc nhúc.

Hết hồn gói hàng đựng hàng chục con rắn, nhện, bọ cạp tại sân bay
Het hon goi hang dung hang chuc con ran, nhen, bo cap tai san bay - Anh 1

11 con rắn tịch thu từ gói hàng giả mạo.

Vụ việc xảy ra tại Phòng gửi thư Quốc tế ở Melbourne, Úc, vào ngày 3/4 vừa qua. The Guardian đưa tin, hộp hàng được gửi từ Bắc Âu, có ghi chú bên ngoài là “hai đôi giày”.

Tuy nhiên, khi tiến hành quét X-quang, lực lượng hải quan tá hỏa nhận thấy bên trong là động vật sống, bao gồm: 11 con rắn (6 con rắn lục nguồn gốc Đông Nam Á, 2 con rắn Hognose, 3 con trăn hoàng gia), 9 con nhện tarantula (bao gồm 2 con nhện tarantula ăn chim Brazil, 2 con nhện tarantula Colombia khổng lồ, 5 nhện tarantula Mexico) và 4 con bọ cạp rừng châu Á.

Het hon goi hang dung hang chuc con ran, nhen, bo cap tai san bay - Anh 2

2 trong số 9 con nhện tarantula bị thu giữ.

Bộ Nông nghiệp Úc cho biết, những con vật trên là mối nguy hại đến an toàn sinh học ở quốc gia này vì có khả năng gây hại và lây lan dịch bệnh. Hiện, nhà chức trách đang điều tra vụ việc.

Năm ngoái, Phòng gửi thư Quốc tế kịp thời chặn đứng 3.500 sai phạm qua đường bưu chính sau khi kiểm tra 12 triệu bưu phẩm từ 4 triệu hành khách.

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.