Tờ báo The Times đã cho biết thông tin này sau khi trích dẫn nguồn tin cấp cao trong chính phủ Anh, quyết định trên đã được Thủ tướng Keir Starmer chấp thuận.
Đây là một phần trong cuộc cải tổ lớn về khả năng răn đe hạt nhân của Vương quốc Anh, được các chuyên gia mô tả là sự thay đổi quan trọng nhất trong lĩnh vực này kể từ Chiến tranh Lạnh.
Các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ đã bắt đầu và việc mua máy bay mới nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng thủ của London trước tình hình căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Máy bay chiến đấu F-35A Lightning mới sẽ là sự bổ sung quan trọng cho kho vũ khí hiện có gồm 47 tiêm kích hạm F-35B, được Anh mua để trang bị cho hai tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia, tờ The Times nói thêm.
Không giống như phiên bản F-35B được thiết kế để cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, F-35A có tầm bay xa hơn - lên tới 1.400 km - và có thể được sử dụng để mang bom nhiệt hạch B61-12.
Điều này khiến chúng trở thành một công cụ đa năng, có thể được sử dụng trong cả những tình huống xung đột hạn chế và trực tiếp trên chiến trường.

Các chuyên gia được tờ Defense News phỏng vấn cho biết loại máy bay chiến đấu tàng hình này giúp tăng cường đáng kể khả năng linh hoạt của Quân đội Anh, cho phép phản ứng nhanh với các mối đe dọa mà không cần phải triển khai lực lượng hạt nhân chiến lược như tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Trident.
Quyết định mua F-35A cũng được đưa ra khi Không lực Hoàng gia Anh có kế hoạch cho nghỉ hưu 49 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon cũ kỹ, vốn kém hơn so với phiên bản hiện đại.
Theo BBC, việc hiện đại hóa đội bay sẽ cho phép Vương quốc Anh không chỉ tăng hiệu quả của hệ thống răn đe hạt nhân mà còn củng cố vị thế của mình trong NATO, nơi London đóng vai trò chủ chốt.