Theo thông báo, một trong những lĩnh vực quan trọng là trang bị pháo laser cho hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir.
Tại Triển lãm quốc tế IDEX-2025 ở Abu Dhabi - Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov tuyên bố rằng công việc tích hợp pháo laser vào Pantsir đã được tiến hành và hệ thống vũ khí hiện đại này sẽ đi vào hoạt động trong tương lai gần.
Pantsir đã chứng tỏ là hệ thống phòng không hiệu quả, có khả năng tấn công nhiều mục tiêu trên không, bao gồm cả máy bay không người lái.
Tổ hợp này gần đây đã được nâng cấp với tên lửa mini để chống lại UAV cỡ nhỏ giúp giảm chi phí sử dụng tên lửa dẫn đường đắt tiền hơn.
Việc bổ sung pháo laser trong gói nâng cấp mới nhất sẽ giúp làm tăng độ chính xác và tốc độ phản ứng của tổ hợp trước những mối đe dọa hiện đại.
Song song với việc hiện đại hóa Pantsir, Nga đang tích cực đưa hệ thống tên lửa phòng không S-500 vào lực lượng vũ trang của mình.
Trong tháng 12 năm 2024, việc thành lập trung đoàn đầu tiên được trang bị tổ hợp Prometheus mới nhất đã hoàn tất.
S-500 được thiết kế để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu, bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh cũng như vệ tinh quỹ đạo thấp. Khả năng của nó giúp mở rộng đáng kể tiềm năng mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa của Nga.
Hệ thống S-500 được tập đoàn Almaz-Antey phát triển, có khả năng nhận diện và đồng thời bắn trúng 10 mục tiêu đạn đạo siêu thanh bay với tốc độ lên tới 7 km/giây. Tầm phá hủy tối đa là 600 km, độ cao lớn nhất 200 km.
Những đặc điểm này cho phép hệ thống S-500 chống lại các loại vũ khí tấn công đường không hiện đại một cách hiệu quả và bảo vệ những cơ sở có tầm quan trọng chiến lược.
Việc đưa S-500 vào Quân đội Nga bắt đầu từ năm 2021 và cho đến nay, hệ thống này đã vượt qua mọi cuộc thử nghiệm và chứng nhận cần thiết. Theo kế hoạch, trong những năm tới, S-500 sẽ thay thế hệ thống S-400 đã cũ và trở thành nền tảng của lưới lửa phòng không/phòng thủ tên lửa của Nga.
Bên cạnh đó, khả năng xuất khẩu S-500 sang những quốc gia khác, bao gồm cả Ấn Độ đang được xem xét, điều này cho thấy sự quan tâm lớn đối với hệ thống này trên thị trường vũ khí quốc tế.