Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umerov đã công bố thông tin này sau cuộc họp lần thứ 26 của Nhóm liên lạc về các vấn đề quốc phòng của Ukraine theo định dạng Ramstein.
Theo thông báo, số máy bay chiến đấu còn lại sẽ được chuyển giao cho Không quân Ukraine trong tương lai gần.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố tiếp nhận lô tiêm kích F-16 thứ hai được Đan Mạch viện trợ cho Ukraine vào đầu tháng 12 năm ngoái.
Tại thời điểm đó, các máy bay trong lô đầu tiên do Đan Mạch cung cấp đã bắn hạ nhiều tên lửa của Nga trong các cuộc không kích, chứng minh tính hữu dụng trong vai trò tiêm kích phòng không.
![Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Ukraine. fb-img-1722930467761.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/cdb150776b030707bae16d2464c6237aeb9f37b937c45fbc73bf875452c76d362646aec81eaef0059b9b5f57fd048025cf73f2d975e8fd997c11cc880ba480c4/fb-img-1722930467761.jpg)
Tính đến tháng 11, Không quân Ukraine có trong tay 6 máy bay chiến đấu đa năng F-16 của Đan Mạch. Trước đó đã có thông báo rằng số máy bay chiến đấu này sẽ được giao theo 3 đợt.
Đan Mạch đã cam kết chuyển giao tổng cộng 19 tiêm kích F-16 cho Ukraine, được hiện đại hóa vào những năm 2000 theo chương trình nâng cấp giữa vòng đời (MLU).
Trong chương trình hiện đại hóa, máy bay chiến đấu của Đan Mạch đã trải qua những đợt sửa chữa lớn và đặc biệt là được trang bị radar AN/APG-66(V)2 tối tân hơn.
Như đã biết, Đan Mạch cùng với Hà Lan đã lãnh đạo một liên minh máy bay chiến đấu quốc tế, trong đó các phi công và nhân viên kỹ thuật Ukraine đang làm chủ tiêm kích F-16.
Mới đây có hình ảnh cho thấy tiêm kích F-16 bắt đầu được Không quân Ukraine đưa ra tiền tuyến miền Đông, thay vì chủ yếu hoạt động tại miền Tây như trước kia.