Hành trình chinh phục "Đường đến vinh quang" của nam sinh Tiền Giang

GD&TĐ - Luôn nỗ lực trong học tập, Đoàn Nguyễn Bảo An, học sinh Trường THPT chuyên Tiền Giang xuất sắc giành vòng nguyệt quế chung kết năm chương trình Đường đến vinh quang.

Em Đoàn Nguyễn Bảo An xuất sắc giành vòng nguyệt quế chung kết năm chương trình Đường đến vinh quang.
Em Đoàn Nguyễn Bảo An xuất sắc giành vòng nguyệt quế chung kết năm chương trình Đường đến vinh quang.

Đường đến vinh quang là sân chơi trí tuệ của học sinh THPT khu vực miền Tây và Đông Nam bộ.

Tự tin, quyết đoán trong từng câu trả lời

Với 380 điểm chiến thắng thuyết phục tại trận chung kết năm, Đoàn Nguyễn Bảo An ghi tên mình vào danh sách quán quân năm thứ 12 của chương trình Đường đến vinh quang.

Đến với trận chung kết năm thứ 12 của chương trình là 4 gương mặt xuất sắc nhất sau khi vượt qua các vòng thi tuần, tháng và quý. Đó là Mai Tôn Đăng Khánh (Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu), Võ Minh Kha (THPT Chợ Gạo), Đoàn Nguyễn Bảo An (THPT chuyên Tiền Giang) và Huỳnh Thanh Lộc (Trường THPT Cái Bè).

Tại trận chung kết năm, sau phần thi Khởi động, 4 thí sinh không chênh lệch nhiều về điểm số: Khánh 30 điểm, Kha 50 điểm, An và Lộc cùng được 40 điểm. Sang phần thi “Ra khơi”, với 4 video clip, An trả lời đúng 3, trong đó có đến 2 lần trả lời nhanh nhất. Kết thúc vòng 3 “Ra khơi”, An vươn lên dẫn đầu với 150 điểm, theo sau là Lộc với 110 điểm, Khánh 60 điểm và Kha 50 điểm.

Đến vòng thi Vượt sóng, An nhanh chóng tìm ra từ khóa “Hãy để gió cuốn đi” - một trong những sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vươn lên dẫn đầu với 250 điểm, bỏ xa bạn về nhì là Lộc với 150 điểm, Khánh 120 điểm và Kha 90 điểm. Lúc này An đã cầm chắc chiến thắng. Tuy nhiên, An không chủ quan mà khẳng định được mình bằng việc chọn và trả lời tốt gói câu hỏi của ban giám khảo. Chung cuộc, Bảo An đạt 380 điểm về nhất, Lộc 300 điểm về thứ 2, Khánh với 135 điểm và Kha với 130 điểm cùng xếp thứ 3.

Bảo An tham gia trận chung kết với tư cách là thí sinh có 2 lần về nhì với điểm số cao nhất (về nhì tháng và về nhì quý). Tuy nhiên trong các trận đấu, An tỏ ra là đối thủ đáng gờm của bất cứ thí sinh nào bởi phong thái bình tĩnh, tự tin và quyết đoán trong từng câu trả lời. An là thí sinh thi đấu với tâm lý ổn định nhất, điểm số luôn từ 300 điểm trở lên. Cụ thể, nhất tuần với 360 điểm, nhì tháng với 310 điểm, nhì quý với 310 điểm, quán quân chung kết năm với 380 điểm.

Bảo An chung vui cùng thầy cô và gia đình.
Bảo An chung vui cùng thầy cô và gia đình.

Đam mê chinh phục tri thức

Bảo An là học sinh chuyên Tiếng Anh của Trường THPT chuyên Tiền Giang. Em cho biết bản thân không thuộc loại xuất sắc trong lớp, tuy nhiên luôn cố gắng giữ vững top 10. Yêu thích tiếng Anh nhưng An cũng yêu thích các môn khoa học tự nhiên và rất thích đọc sách, báo để tìm hiểu kiến thức. Mỗi ngày An thường có thói quen dành ra ít nhất nửa giờ để đọc báo và Wikipedia. An có sở thích chơi Rubik, đá bóng khi có thời gian rảnh. Tham gia Đường đến vinh quang cũng chính là cơ hội giúp Bảo An chinh phục được nhiều kiến thức mới.

An từng đạt điểm Tiếng Anh IELTS 7.0, Huy chương Đồng Olympic 30/4 môn Tiếng Anh năm lớp 10. Tuy nhiên, An không vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi năm lớp 11, 12 mà chuyển sang đầu tư vào các game show kiến thức. Từng đảm nhận vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Olympia của trường.

Với An, thành công không hề tự đến mà do nỗ lực từng ngày, từng giờ. Em thường đặt cho bản thân câu hỏi: Tại sao mình không nỗ lực trong những ngày cuộc sống tươi đẹp này. Đó cũng là quan điểm sống mà An đã đặt ra cho mình từ lâu. Bạn bè cho biết từ năm lớp 6, An có cách vận “nội công” để giữ được cơ thể được cân bằng hay thoát khỏi những mệt mỏi, lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng, tạo một năng lượng tích cực.

Năm thứ 12 của chương trình Đường đến Vinh quang đã mở rộng với sự tham gia của các trường khu vực miền Đông Nam bộ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 nên chương trình phải tạm gián đoạn gần 10 tháng. An cho biết, thời gian chờ đợi vào thi chung kết năm hơi lâu nhưng em vẫn tự tin mình có thể vào chung kết nên đã chủ động cập nhật và hệ thống kiến thức.

Cô Trương Thị Hồng Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Anh cho biết: Bảo An là học sinh chăm chỉ, chịu khó. Em đoạt vòng nguyệt quế chung kết năm cuộc thi Đường đến vinh quang cũng không nằm ngoài dự đoán vì lượng kiến thức phong phú, đa dạng và phong cách thi đấu bình tĩnh. Thành công của Bảo An đã ghi tiếp vào chuỗi thành tích 4 lần học sinh của trường đạt quán quân chương trình Đường đến vinh quang. Bảo An tiếp tục là người truyền cảm hứng cho học sinh nhà trường trong việc chinh phục tri thức làm hành trang để bước con đường mưu sinh, lập nghiệp.

Thành công từ chương trình đã giúp An vững tin con đường phía trước. An mong muốn học xong đại học, em sẽ chọn một công việc để khởi nghiệp. Từ tiền thưởng của chương trình (hơn 170 triệu đồng), An muốn dùng để thử sức mình khởi nghiệp trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ