Hàng trăm áo ấm đến với trò nghèo vùng biên Thanh Hóa những ngày cận Tết

GD&TĐ - Hàng trăm áo ấm được phóng viên Báo GD&TĐ, Báo Tuổi trẻ tặng học sinh Trường Tiểu học Quang Chiểu 2 trong những ngày giá rét, giáp Tết.

Học sinh Trường Tiểu học Quang Chiểu 2, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đón nhận hàng trăm áo ấm. Ảnh: XT
Học sinh Trường Tiểu học Quang Chiểu 2, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đón nhận hàng trăm áo ấm. Ảnh: XT

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn (2024), trời giá rét, nhiều học sinh ở Trường Trường Tiểu học Quang Chiểu 2, huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đang phải chịu cảnh thiếu thốn.

Với mong muốn có thể “sưởi ấm” cho các em, phóng viên Báo GD&TĐ, Báo Tuổi trẻ (thường trú tại Thanh Hóa), đã kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp áo ấm, để trao tặng học trò nghèo nơi vùng cao, biên giới.

Nhà báo Hà Đồng - PV thường trú, Báo Tuổi trẻ tại Thanh Hóa trao áo cho học sinh. Ảnh: TL
Nhà báo Hà Đồng - PV thường trú, Báo Tuổi trẻ tại Thanh Hóa trao áo cho học sinh. Ảnh: TL

Bằng những nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm, sự nhiệt tình của một số giáo viên và phụ huynh Trường Tiểu học Ba Đình (TP Thanh Hóa), đã chung tay, góp sức để áo ấm gửi tặng học trò nghèo vùng biên.

Ngày 16/1, phóng viên Báo GD&TĐ và phóng viên Báo Tuổi trẻ đã lên trao tặng học sinh Trường Tiểu học Quang Chiểu 2, huyện Mường Lát 322 chiếc áo ấm.

Cô giáo Trường Tiểu học Quang Chiểu 2 mặc áo cho học trò của mình. Ảnh: TL

Cô giáo Trường Tiểu học Quang Chiểu 2 mặc áo cho học trò của mình. Ảnh: TL

Thầy giáo Bùi Xuân Thảo - Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Trường Tiểu học Quang Chiểu 2 có 322 học sinh, trong đó, tại điểm chính có 286 học sinh. Số còn lại các em học ở 3 điểm trường lẻ, gồm: Bản Hạm, bản Con Dao và bản Suối Tút.

“Điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương còn rất nhiều khó khăn, vất vả. Vì vậy, nhiều gia đình cũng chưa đủ khả năng để mua sắm quần áo, đồ dùng cho các con ăn học. Thay mặt nhà trường, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng của một số giáo viên và phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Ba Đình, TP Thanh Hóa; Báo GD&TĐ; Báo Tuổi trẻ".

Thầy Bùi Xuân Thảo - Phó Hiệu trưởng nhà trường mặc áo cho học sinh. Ảnh: TL

Thầy Bùi Xuân Thảo - Phó Hiệu trưởng nhà trường mặc áo cho học sinh. Ảnh: TL

Chị Vi Thị Hồng (ở bản Pùng), có con trai là Hà Đức Ninh đang học lớp 3A, Trường Tiểu học Quang Chiểu 2, chia sẻ: “Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của nhà hảo tâm và các nhà báo. Mùa đông năm nay trời rét buốt, các con đến trường trong thời tiết giá lạnh, mà không có điều kiện mặc đủ ấm, chúng tôi rất lo và thương các con.

Hôm nay, nhận được áo ấm của các nhà hảo tâm trao tặng đúng vào những ngày cận Tết, chúng tôi rất mừng và xúc động, đặc biệt là các con rất phấn khởi vì có áo mới. Xin cảm ơn tất cả tấm lòng của mọi người”.

Ông Hà Văn Hoàn - Bí thư Đảng ủy xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) trao áo cho học sinh. Ảnh: TL

Ông Hà Văn Hoàn - Bí thư Đảng ủy xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) trao áo cho học sinh. Ảnh: TL

Bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Lát, bày tỏ: “Thay mặt cho các bậc phụ huynh, thầy, cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Quang Chiểu 2 xin được gửi tới Hội Cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Ba Đình, TP Thanh Hóa, Báo GD&TĐ, Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, các nhà hảo tâm trong đoàn thiện nguyện lời cảm ơn chân thành nhất.

Nơi biên cương vùng cao, mùa đông này, các cháu Trường Tiểu học Quang Chiểu 2 sẽ ấm áp hơn rất nhiều, khi nhận được món quà về vật chất, lẫn tinh thần của mọi người đã dành cho các con”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).