back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Học sinh Tiểu học và trẻ Mầm non ở Sài Khao chụp ảnh cùng đoàn thiện nguyện. Ảnh: Đăng Chung

Vượt đỉnh Sài Khao trao quà cho trẻ mầm non và học sinh nghèo

GD&TĐ - Hàng nghìn phần quà thiết thực, có ý nghĩa được Chi bộ 3, Báo GD&TĐ trao tặng học sinh ở bản Sài Khao (Mường Lát, Thanh Hóa).

Nhằm hỗ trợ cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học ở bản Sài Khao (thuộc Trường Mầm non; Trường Tiểu học Tây Tiến), xã Mường Lý, huyện vùng cao, biên giới Mường Lát, Chi bộ 3, Báo GD&TĐ xây dựng “Chương trình dân vận khéo kết nối yêu thương”.

Ngày 12/1, đoàn thiện nguyện của Báo GD&TĐ do Nhà báo Nguyễn Đức Tuân – Phó Tổng biên tập, Bí thư Chi bộ 3 dẫn đầu, đã vượt hơn 300km lên đỉnh Sài Khao để trao quà cho trẻ mầm non và học sinh Tiểu học.

Tại 2 điểm Trường Mầm non và Tiểu học Sài Khao, đoàn thiện nguyện đã trao tặng 2 tivi; 10 máy tính bảng; 20 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng); 140 chiếc chăn bông; 140 áo ấm; 140 đôi dép; 60 chiếc giường lưới (cho trẻ mầm non); hơn 1.000 cuốn vở học sinh; hàng nghìn dụng cụ học tập, như: bút máy, bút chì, bảng chữ cái, hộp tô màu...

Ông Hà Văn Ca - Bí thư Huyện ủy Mường Lát (phải) và Hiệu trưởng 2 nhà trường đón nhận 2 chiếc tivi do Nhà báo Nguyễn Đức Tuân - Phó Tổng Biên tập Báo GD&TĐ trao tặng. Ảnh: TL

Ông Hà Văn Ca - Bí thư Huyện ủy Mường Lát (phải) và Hiệu trưởng 2 nhà trường đón nhận 2 chiếc tivi do Nhà báo Nguyễn Đức Tuân - Phó Tổng Biên tập Báo GD&TĐ trao tặng. Ảnh: TL

Những phần quà thiết thực và rất có ý nghĩa nêu trên là do sự chung tay, quyên góp của các đơn vị, tổ chức và cá nhân, gồm: Trường THCS&THPT M.V Lômônôxốp, Trường Tiểu học Đống Đa (Hà Nội); Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà; Ngân hàng quân đội MB; Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long; Trường Mầm non Trường Thi B; Trường Tiểu học Đông Thọ (TP Thanh Hóa); Công ty TNHH In và Thiết bị trường học Thanh Hóa; Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh (Thanh Hóa); Giảng viên Phạm Quốc Kiên – Học viên Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Cô giáo Dương Thị Kim Thanh (Ý Yên, Nam Định) đã quyên góp, trao tặng tivi, máy tính bảng, chăn bông, áo ấm, giường lưới, vở viết, đồ dùng học tập, dụng cụ phục vụ bán trú cho trẻ mầm non và học sinh Tiểu học ở Sài Khao.

Tại buổi nhận quà, thầy giáo Nguyễn Xuân Hùng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Tiến, cho biết: Sài Khao là một bản nghèo của xã Mường Lý, (Mường Lát, Thanh Hóa). Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề làm nương, rẫy. Điều kiện kinh tế, xã hội đang còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 98%. Công tác giáo dục còn gặp nhiều gian nan, vất vả.

Phụ huynh và học sinh Tiểu học ở bản Sài Khao nhận phần quà học bổng. Ảnh: TL

Phụ huynh và học sinh Tiểu học ở bản Sài Khao nhận phần quà học bổng. Ảnh: TL

Tuy vậy, trong những năm qua, Trường Mầm non, Trường Tiểu học Tây Tiến luôn có những người bạn đồng hành bên cạnh. Đó là các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã chung tay, góp sức cả về vật chất lẫn tinh thần giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục.

Thầy Hùng xúc động, nói: “Hôm nay, (ngày 12/1/2024), Cụm Điểm trường Mầm non Tây Tiến, Tiểu học Tây Tiến (tại bản Sài Khao) vinh dự đón nhận những tấm lòng vàng, những tình cảm đặc biệt mang đến cho học sinh điểm trường Sài Khao.

Những món quà quý giá này không chỉ giúp các thầy, cô giáo, các bé mầm non, học sinh nghèo thân thương ở đây vợi bớt khó khăn, an tâm đến trường, mà còn tạo nên không khí học tập sôi nổi cho học sinh toàn trường. Đồng thời, khơi dậy cho các em lòng yêu thương con người, yêu thương bạn bè, nhân rộng hơn nữa những tấm gương tiêu biểu vượt khó, vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.

Thư cảm ơn của Trường Tiểu học và Trường Mầm non Tây Tiến. Ảnh: TL

Thư cảm ơn của Trường Tiểu học và Trường Mầm non Tây Tiến. Ảnh: TL

Thay mặt các thầy, cô giáo, học sinh Cụm điểm trường ở đỉnh Sài Khao (thuộc Trường Mầm non và Trường Tiểu học Tây Tiến) chúng tôi xin trân trọng đón nhận và cảm ơn những tấm lòng vàng của quý vị!

Chúng tôi xin gửi lời tri ân “Chương trình dân vận khéo kết nối yêu thương” của Chi bộ 3, thuộc Đảng bộ Báo GD&TĐ. Đồng thời, thầy trò hai nhà trường xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đơn vị tài trợ cho chương trình đầy ý nghĩa, nhân văn và thiết thực này”.

Ông Hà Văn Ca - Bí thư Huyện ủy Mường Lát phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: TL

Ông Hà Văn Ca - Bí thư Huyện ủy Mường Lát phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: TL

Ông Hà Văn Ca - Bí thư Huyện ủy Mường Lát bày tỏ lòng biết ơn đối với đoàn thiện nguyện của Báo GD&TĐ. Ông Ca nói: “Sài Khao là một bản cao, xa, khó khăn nhất nhì của huyện Mường Lát. Đời sống kinh tế của bà con dân bản đang rất khó khăn, nên học sinh ở đây cũng đang phải chịu thiệt thòi rất lớn.

Được sự quan tâm của Báo GD&TĐ, “Chương trình dân vận khéo kết nối yêu thương” đã đưa hàng nghìn phần quà lên trao tặng trẻ Mầm non và học sinh Tiểu học ở Sài Khao thật ý nghĩa và thiết thực. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo GD&TĐ, các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm đã quan tâm đến địa phương.

Đây là món quà rất ý nghĩa và thiết thực khi mùa đông giá rét đã về, hơn nữa chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Chúng tôi sẽ chỉ đạo Ban Giám hiệu hai nhà trường dặn dò, nhắc nhở học sinh giữ gìn, bảo quản những món quà thật tốt, để sử dụng hằng ngày”.

Dưới đây là một số hình ảnh trao quà của Báo GD&TĐ và các nhà tài trợ tại bản Sài Khao:

Đường lên bản Sài Khao dốc cao khúc khuỷu, xe tải chở hàng không lên được, các thành viên trong đoàn thiện nguyện và lãnh đạo huyện Mường Lát phải cùng nhau sang tải và đẩy xe. Video Ngọc Nam

Sang tải để hỗ trợ xe chở hàng lên dốc. Ảnh: Đăng Chung
Sang tải để hỗ trợ xe chở hàng lên dốc. Ảnh: Đăng Chung
Bí thư Huyện ủy Mường Lát (áo đen) cùng xúm tay bốc xếp hàng sang tải. Ảnh: Đăng Chung
Bí thư Huyện ủy Mường Lát (áo đen) cùng xúm tay bốc xếp hàng sang tải. Ảnh: Đăng Chung
Các thành viên xúm tay đẩy xe. Ảnh: Đăng Chung
Các thành viên xúm tay đẩy xe. Ảnh: Đăng Chung
Kiểm tra các món quà. Ảnh: Đăng Chung
Kiểm tra các món quà. Ảnh: Đăng Chung
Phó Tổng biên tập Nguyễn Đức Tuân (ngoài cùng bên trái) trao tượng trưng một số phần quà cho hiệu trưởng 2 nhà trường. Ảnh: TL
Phó Tổng biên tập Nguyễn Đức Tuân (ngoài cùng bên trái) trao tượng trưng một số phần quà cho hiệu trưởng 2 nhà trường. Ảnh: TL
Nhà báo Trần Thị Ngọc Nam - Chủ tịch Công đoàn Báo GD&TĐ trao máy tính bảng cho học sinh và giáo viên. Ảnh: TL
Nhà báo Trần Thị Ngọc Nam - Chủ tịch Công đoàn Báo GD&TĐ trao máy tính bảng cho học sinh và giáo viên. Ảnh: TL
Bí thư Huyện ủy Mường Lát Hà Văn Ca trao học bổng cho học sinh. Ảnh: TL
Bí thư Huyện ủy Mường Lát Hà Văn Ca trao học bổng cho học sinh. Ảnh: TL
Phó Tổng Biên tập Nguyễn Đức Tuấn trao học bổng cho phụ huynh nhận thay học sinh. Ảnh:TL
Phó Tổng Biên tập Nguyễn Đức Tuấn trao học bổng cho phụ huynh nhận thay học sinh. Ảnh:TL
Ông Lê Trung Kiên - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Mường Lát trao học bổng cho phụ huynh nhận thay học sinh. Ảnh: Đăng Chung
Ông Lê Trung Kiên - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Mường Lát trao học bổng cho phụ huynh nhận thay học sinh. Ảnh: Đăng Chung
Nhà báo Trần Thị Ngọc Nam - Chủ tịch Công đoàn Báo GD&TĐ và ông Tống Minh Tới - Phó Trưởng phòng GD&ĐT Mường Lát (ngoài cùng bên trái) trao máy tính bảng cho giáo viên và học sinh. Ảnh: TL
Nhà báo Trần Thị Ngọc Nam - Chủ tịch Công đoàn Báo GD&TĐ và ông Tống Minh Tới - Phó Trưởng phòng GD&ĐT Mường Lát (ngoài cùng bên trái) trao máy tính bảng cho giáo viên và học sinh. Ảnh: TL
Phó Tổng Biên tập Nguyễn Đức Tuấn trao áo cho học sinh. Ảnh: TL
Phó Tổng Biên tập Nguyễn Đức Tuấn trao áo cho học sinh. Ảnh: TL
Bí thư Huyện ủy Mường Lát Hà Văn Ca và học sinh Tiểu học ở bản Sài Khao. Ảnh: TL
Bí thư Huyện ủy Mường Lát Hà Văn Ca và học sinh Tiểu học ở bản Sài Khao. Ảnh: TL
Nhà báo Trần Thị Ngọc Nam, Chủ tịch Công đoàn Báo GD&TĐ trao áo ấm cho học sinh. Ảnh:TL
Nhà báo Trần Thị Ngọc Nam, Chủ tịch Công đoàn Báo GD&TĐ trao áo ấm cho học sinh. Ảnh:TL
Học sinh Tiểu học ở bản Sài Khao nhận quà. Ảnh: TL
Học sinh Tiểu học ở bản Sài Khao nhận quà. Ảnh: TL
Nhận được nhiều phần quà, học sinh ở bản Sài Khao phấn khởi, xung phong tham gia văn nghệ. Ảnh: Đăng Chung
Nhận được nhiều phần quà, học sinh ở bản Sài Khao phấn khởi, xung phong tham gia văn nghệ. Ảnh: Đăng Chung
Cô và trò ở điểm trường Sài Khao. Ảnh: TL
Cô và trò ở điểm trường Sài Khao. Ảnh: TL

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.