Hải Phòng quyết tâm đảm bảo an toàn, nghiêm túc trong Kì thi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định: Hải Phòng quyết tâm đảm bảo an toàn, nghiêm túc trong Kì thi tốt nghiệp THPT.

Điểm thi Trường THPT Ngô Quyền.
Điểm thi Trường THPT Ngô Quyền.

Phối hợp chặt chẽ

Tại Hội đồng thi 03 - Sở GD&ĐT Hải Phòng có 43 Điểm thi chính thức và 14 Điểm thi dự phòng.

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hải Phòng có có 22.723 thí sinh tham dự, trong đó 19.545 thí sinh trường THPT; 2.592 thí sinh GDTX; 586 thí sinh tự do. Trong 43 Điểm thi chính thức, có 37 Điểm thi đặt tại các trường THPT công lập, 3 Điểm thi đặt tại trường THPT ngoài công lập và 3 điểm thi đặt tại trường THCS. Hải Phòng điều động khoảng 3.285 cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

Hải Phòng có 2 điểm thi ngoài huyện đảo: Điểm thi Trường THPT Cát Hải và Điểm thi Trường THPT Cát Bà, thuộc huyện Cát Hải. Mọi công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Kì thi đã được chuẩn bị chu đáo. Phương án an toàn đề thi, bài thi với Điểm thi Trường THPT Cát Bà được tính toán kĩ lưỡng trong mọi trường hợp.

Đến sáng 28/6, không có trường hợp vi phạm quy chế thi.

Đến sáng 28/6, không có trường hợp vi phạm quy chế thi.

Ghi nhận tại một số Điểm thi, các lực lượng làm công tác phục vụ thi của thành phố như: Công an, Đoàn thanh niên…luôn hỗ trợ hết mình cho thí sinh. Bên cạnh đó, cán bộ Y tế, điện lực, giao thông luôn túc trực để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần.

Ban chỉ đạo thi các quận huyện chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Kỳ thi trên địa bàn và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở các điểm tổ chức thi, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bất thường.

Hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh

Với kinh nghiệm đảm bảo an toàn, nghiêm túc trong các Kì thi, Hải Phòng chủ động xây dựng các phương án. Đặc biệt, với tính nhân văn và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Sở GD&ĐT sẵn sàng xử lý tình huống bất thường trên tinh thần chủ động, linh hoạt, nghiêm túc, đúng quy chế.

Cụ thể, Đối với trường hợp thí sinh không may tai nạn hoặc các trường hợp khác (không thể viết bài) Hội đồng thi đã xây dựng phương án hỗ trợ kịp thời. Tại Hội đồng thi 03 có 01 thí sinh có bệnh ngón tay lò xo được hỗ trợ có phòng thi riêng.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, tính đến 17 giờ chiều 27/6 có 128 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi. Tính đến 9h30 phút sáng 28/6, có 97 thí sinh vắng thi, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Hải Phòng thuộc nhóm tỉnh, thành phố có thí sinh dự thi tương đối cao.

Hải Phòng thuộc nhóm tỉnh, thành phố có thí sinh dự thi tương đối cao.

Hải Phòng thuộc nhóm tỉnh, thành phố có thí sinh dự thi tương đối cao, lại có cả huyện đảo, nên công tác coi thi phức tạp hơn. Nhưng với sự vào cuộc của các đơn vị, ban, ngành Hội đồng thi 03- Sở GD&ĐT Hải Phòng cố gắng đảm bảo an ninh, an toàn cho Kì thi.

Theo dự báo thời tiết thì những ngày thi tương đối thuận nhưng các Điểm thi cẩn trọng mọi phương án đề phòng các rủi ro như điện, giao thông. Sở GD&ĐT Hải Phòng đặc biệt lưu tâm đến việc vận chuyển bài thi và công tác bảo quản đề thi, bài thi.

Hải Phòng nắng rực trong ngày thi đầu tiên.

Hải Phòng nắng rực trong ngày thi đầu tiên.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định, thành phố rất quan tâm, đầu tư cho giáo dục. Trong các Kì thi, đặc biệt Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ. Đến thời điểm này chưa có trường hợp thí sinh vi phạm, giám thị vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên, các cấp, ngành không thể chủ quan. Lãnh đạo thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Trưởng và đảm bảo Kì thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Hội đồng thi 03 - Sở GD&ĐT Hải Phòng có 43 Điểm thi chính thức và 14 Điểm thi dự phòng. Số Phòng thi dự phòng: 43, số phòng chờ: 117. Trong đó: 37 Điểm thi đặt tại các trường THPT công lập; 03 Điểm thi đặt tại trường THPT ngoài công lập; 03 điểm thi đặt tại trường THCS.

Trong Kì thi này, TP Hải Phòng điều động khoảng 3.285 cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Trong đó có 43 Trưởng điểm, 95 Phó Trưởng điểm, 172 Thư ký, 2.475 cán bộ coi thi, Bộ phận tham gia phục vụ gần 500 người.

Hải Phòng có tổng số thí sinh tham dự kì thi: 22.723 (19545 thí sinh trường THPT; 2592 thí sinh GDTX; 586 thí sinh tự do), trong đó: Học sinh miễn thi: 19 học sinh nộp hồ sơ miễn tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (trong đó có 11 học sinh thuộc diện khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng và 08 học sinh tham gia đội tuyển Olympic quốc gia, Khoa học kỹ thuật quốc gia tham dự quốc tế); 2631 học sinh được miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Học sinh tham gia thi 07 môn ngoại ngữ gồm tiếng Anh (19.263 học sinh), tiếng Trung (80 học sinh), tiếng Pháp (40 học sinh), tiếng Nga (10 học sinh), tiếng Hàn (42 học sinh), tiếng Nhật (82 học sinh), tiếng Đức (09 học sinh).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.