Lời cô căn dặn trước 'giờ G'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sắp tới gần, tại Hải Phòng, các sĩ tử vẫn đang miệt mài ôn luyện với mong muốn đạt kết quả cao.

Học sinh lớp 12, Trường THPT Kiến Thuỵ, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng.
Học sinh lớp 12, Trường THPT Kiến Thuỵ, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng.

Căng mình ôn luyện

Em Đặng Anh Thư, lớp 12A4, Trường THPT Kiến Thụy chia sẻ, để đạt mục tiêu mong muốn, em cùng các bạn tập trung cao trong học tập. Nhiều hôm em thức đến 1 giờ sáng để luyện đề. Tháng 6 vừa qua, nhiều ngày mất điện, dù nắng nóng em vẫn miệt mài bên sách vở. Thời gian này, em vừa nhắc lại kiến thức và tự ôn đề.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân cho hay, thời điểm này là giai đoạn nước rút cho kì ôn thi tốt nghiệp, chị động viên con gái cố gắng giữ gìn sức khoẻ, tạo tâm lý thoải mái để bước vào kì thi. Rất may mắn đợt này thời tiết cũng dịu hơn và ít mất điện nên việc ôn tập của các cháu đỡ vất vả hơn.

Cô Nguyễn Thị Hoài Thu cùng học trò ôn luyện môn Ngữ văn.

Cô Nguyễn Thị Hoài Thu cùng học trò ôn luyện môn Ngữ văn.

Còn em Vũ Bích Ngọc, lớp 12A10, Trường THPT Kiến An, quận Kiến An cho hay, thời gian này em cố gắng ôn trọng tâm kiến thức và học lại những phần kiến thức còn chưa chắc chắn. Mỗi ngày em chia thời gian để làm đề cho từng môn và dành thời gian đọc sách, thư giãn.

Em Khổng Thị Minh Thư, học sinh lớp 12C1, Trường THPT Thuỷ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên cho biết, giai đoạn cuối kì ôn thi em cùng các bạn được thầy cô rèn kiến thức và kĩ năng 6 môn thi tốt nghiệp. Thầy cô chủ yếu là luyện đề, làm lại nhiều lần các dạng đề để học sinh nhuần nhuyễn. Ngoài thời gian trên trường, Thư cũng dành thời gian tự ôn ở nhà đến khoảng 1 giờ sáng. Thời gian này, cận kề ngày thi Thư đã thả lỏng tâm lý và dành thời gian ăn ngủ điều độ, giữ sức khoẻ.

Cô Nguyễn Thị Hoài Thu, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Quang Trung, huyện Thuỷ Nguyên chia sẻ, cô trò tập trung ôn luyện đến hết ngày 24/6, với bộ môn Văn, ở giai đoạn này thì giáo viên tập trung vào luyện các dạng đề thi cho học sinh, cho học sinh luyện viết và chỉnh sửa những lỗi sai cơ bản để các em rút kinh nghiệm trước khi thi.

Giai đoạn trước, các thầy cô đã củng cố và hệ thống lại kiến thức thì ở giai đoạn này chủ yếu đó là rèn luyện kỹ năng.

Căn dặn học trò trước ngày thi

Thầy Đào Thế Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Kiến Thụy cho biết: Trường THPT Kiến Thụy có 442 học sinh khối 12 tham gia kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trong đó môn Ngữ văn và Toán có 442 thí sinh; tiếng Anh có 439 thí sinh ( có 3 thí sinh miễn thi Ngoại ngữ); có 233 thí sinh thi tổ hợp KHTN và 209 thí sinh thi tổ hợp KHXH.

Nhà trường cho học sinh ôn thi đến hết ngày 23/6. Thời gian trước, nhà trường tận dụng từng ngày để ôn luyện cho học trò. Để việc ôn tập hiệu quả, nhà trường linh hoạt triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh. Thời gian học sinh ở nhà tự ôn thi, thầy căn dặn các em ăn nghỉ đảm bảo, giữ gìn sức khoẻ, chú ý thời gian đi thi.

Các em phân bổ thời gian hợp lý để ôn lại kiến thức cơ bản và thường xuyên trao đổi bài trên nhóm cùng giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn trong thời gian ôn tập ở nhà. Nhà trường mong muốn phụ huynh quan tâm tạo điều kiện cho các em trong thời gian ở nhà ôn tập ở nhà.

Học sinh lớp 12, Trường THPT Kiến Thuỵ trong ngày ôn thi cuối cùng.

Học sinh lớp 12, Trường THPT Kiến Thuỵ trong ngày ôn thi cuối cùng.

Với Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện An Lão, thời gian ôn thi ngoài sát sao ôn luyện kiến thức, các giáo viên còn chú ý quan tâm, động viên tinh thần học sinh. Nhà trường cũng tăng cường liên hệ với gia đình quan tâm, chăm sóc sức khỏe nhắc học sinh uống nhiều nước, ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ để bảo đảm sức khỏe trước kì thi.

Để làm tốt bài thi ở bộ môn Ngữ văn, cô Hoài Thu căn dặn, trước khi thi các em cần hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức của các bài đã học, đặc biệt là hoàn cảnh sáng tác bởi xác định được hoàn cảnh thì mới viết đúng nội dung.

Trong quá trình vào phòng thi, các em cần đọc thật kỹ, gạch chân những ý chính của lệch đề. Khi trả lời các em cần chú ý trọng tâm của vấn đề, tránh trường hợp trả lời dài, lan man.

Với câu hỏi đọc hiểu, học trò nên trả lời bằng cách gạch đầu dòng các ý để nội dung được rõ ràng. Với dạng câu hỏi viết đoạn văn, sau khi xác định được trọng tâm của vấn đề, các em nhấn mạnh vào nội dung, đề hỏi gì trả lời đó.

Còn với bài văn Nghị luận thì các em cần có bố cục phải rõ ràng, xác định được các luận điểm. Trong quá trình viết, các em cần tránh viết những đoạn văn quá dài. Cô Hoài Thu căn dặn các em phải xác định được thời gian của các câu hỏi, chia thời gian cho hợp lí để bài làm được trọn vẹn. Khi làm bài xong các em cần dành thời gian đọc lại một lượt để chỉnh sửa những lỗi sai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.