Hai người phụ nữ ở Thành phố Hồ Chí Minh tử vong sau khi hút mỡ bụng

GD&TĐ - Trong vòng 2 tháng qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có 2 người tử vong sau khi hút mỡ bụng. Mới nhất là trường hợp người phụ nữ 31 tuổi, ngụ tại quận 8, sau 14 giờ hút mỡ bụng đã tử vong vào sáng 6/12.

Bệnh viện Nhân dân 115, nơi cấp cứu cho chị N. Ảnh: Hoàng Lê.
Bệnh viện Nhân dân 115, nơi cấp cứu cho chị N. Ảnh: Hoàng Lê.

Thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp nguy kịch, sau đó đã tử vong, nghi do biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Nạn nhân là chị N. (31 tuổi, hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh). Theo Dân trí đưa tin, tối 5/12 chị N. được một người tự xưng là bạn đưa đến bệnh viện trong tình trạng mệt, tím tái và khó thở. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h chiều cùng ngày, chị N. có thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng tại một thẩm mỹ viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đến 22h cùng ngày thì có các dấu hiệu suy giảm sức khỏe.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115 sau khi tiếp nhận và thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở ngoại viện.

Bệnh nhân được hồi sức tim phổi, cấp cứu tích cực, tuy nhiên tình trạng không cải thiện.

Đến hơn 3h sáng 6/12, bệnh nhân tử vong, với chẩn đoán ngưng tuần hoàn sau 14 giờ hút mỡ bụng.

Ngay sau đó, phía Bệnh viện Nhân dân 115 đã báo cáo sự việc đến Sở Y tế, đưa thi thể chị N. chuyển sang Trung tâm Giám định pháp y Thành phố Hồ Chí Minh để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong.

Đáng chú ý, người đưa nạn nhân đi cấp cứu ban đầu khai chị N. ở quận 4. Tuy nhiên sau khi cơ quan chức năng xác minh, chị N. được cho là ngụ ở quận 8. Hiện, sự việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 12/11, sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại đối với Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo (số 576-578 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Hội đồng chuyên môn để kết luận, điều tra vụ việc liên quan đến bệnh nhân hút mỡ tử vong. 

Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 18/10, Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo đã bị ngưng hoạt động cho đến khi có kết luận điều tra vụ việc. Ảnh: Hải Yến.

Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 18/10, Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo đã bị ngưng hoạt động cho đến khi có kết luận điều tra vụ việc. Ảnh: Hải Yến.

Theo đó, ngày 26/10, Sở Y tế nhận được đơn của ông B.N.V (chồng người bệnh) khiếu nại đối với Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo, Sở Y tế đã thành lập và họp Hội đồng chuyên môi với đầy đủ thành phần chuyên gia theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Qua đánh giá, kiểm tra, Hội đồng chuyên môn kết luận người bệnh tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan diễn tiến tối cấp do viêm cân mạc hoại tử thành bụng sau phẫu thuật hút mỡ bụng, cơ địa béo phì, tăng huyết áp, không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong do thiếu kết quả giải phẫu tử thi.

Kết luận này sẽ được Thanh tra Sở Y tế làm căn cứ để xử lý vi phạm hành chính đối với bệnh viện và giải quyết đơn khiếu nại của ông V. Đồng thời, Sở Y tế đã có văn bản báo cáo toàn bộ vụ việc cho Bộ Y tế.

Nạn nhân là bà N.T.N.T (50 tuổi; ngụ quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) đến khám tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo vào ngày 16/10, vì lý do béo bụng và hông, bệnh viện chẩn đoán thừa mỡ bụng và hông (BMI 31.25, nặng 80kg), sau khi có kết quả xét nghiệm cận lâm sàng trong giới hạn bình thường, người bệnh được chỉ định phẫu thuật hút mỡ bụng.

Sau khi phẫu thuật hút mỡ bụng, sáng 17/10, người bệnh khó thở, mạch 120 lần/phút, nhịp thở 26 lần/phút, SpO2 95%, được chẩn đoán khó thở chưa rõ nguyên nhân, hậu phẫu hút mỡ bụng ngày thứ 2, theo dõi thuyên tắc mỡ. Bệnh viện xử trí thở ôxy mũi, thở ôxy mask có túi dự trữ 10 lít/phút, dịch truyền, tuy nhiên tình trạng người bệnh không cải thiện nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, người bệnh được cho thở máy, thuốc vận mạch, lọc máu ngoài thận... nhưng tình trạng diễn tiến ngày càng nặng, không đáp ứng điều trị nên người bệnh đã tử vong lúc 21 giờ ngày 18/10 (sau nhập viện 1 ngày).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thúc đẩy hợp tác trong đào tạo từ xa.

Thúc đẩy hợp tác trong đào tạo từ xa

GD&TĐ - Mới đây, Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo từ xa và trường Đại học Thủ đô đã có buổi làm việc để trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức đào tạo từ xa.