Hai học sinh Phú Thọ ghi danh tại cuộc thi Olympic Vật lý không giới hạn

GD&TĐ - Cuộc thi Olympic Vật lý không giới hạn do Hội cựu học sinh Đại học Princeton – Mỹ kết hợp với Đại học Princeton – Mỹ tổ chức từ ngày 15/11 vừa công bố kết quả.

Trần Minh Quân (bìa trái) và Nguyễn Mạnh Hùng giành giải thưởng tại cuộc thi Olympic Vật lý không giới hạn.
Trần Minh Quân (bìa trái) và Nguyễn Mạnh Hùng giành giải thưởng tại cuộc thi Olympic Vật lý không giới hạn.

Theo đó, trong tổng số 347 thí sinh tham gia thi đến từ 18 quốc gia trên thế giới, Việt Nam có 7 học sinh đoạt giải. Trong đó, có 2 học sinh của tỉnh Phú Thọ là các em: Trần Minh Quân, học sinh lớp 11 chuyên Lý và Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 12 chuyên Lý,  đều là học sinh đội tuyển Quốc gia môn Vật lý của Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Em Quân và Hùng được ban tổ chức trao tặng Bằng khen, tương đương với giải Khuyến khích của cuộc thi.

Tham gia cuộc thi này giúp các học sinh bậc phổ thông có điều kiện nâng cao kiến thức vật lý, phát triển tư duy nhận thức, tư duy khoa học. Bên cạnh đó, giúp các em có điều kiện trao đổi kiến thức, văn hóa, có hành trang tốt trước khi đăng ký vào đại học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ