Hà Tĩnh: Thí sinh 'kẹp' túi truyền y tế làm bài thi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Do bị ngộ độc thức ăn, một thí sinh Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã phải "kẹp" túi truyền nước y tế trong quá trình làm bài thi.

Thí sinh Hồng Nhung được tình nguyện viên và công an hỗ trợ đến điểm thi.
Thí sinh Hồng Nhung được tình nguyện viên và công an hỗ trợ đến điểm thi.

Đó là trường hợp em Lâm Thị Hồng Nhung (lớp 12A, Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu. Theo người nhà cho biết, trong tối qua, Nhung xuất hiện triệu chứng mệt mỏi và đau bụng dữ dội. Sau khi uống thuốc, sức khỏe Nhung đã đỡ hơn nhưng có dấu hiệu suy nhược.

Em Lâm Hồng Nhung (Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu) đến điểm thi với túi truyền y tế do ngộ độc thức ăn.

Em Lâm Hồng Nhung (Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu) đến điểm thi với túi truyền y tế do ngộ độc thức ăn.

Đến sáng nay, gia đình đưa Nhung đến Trạm Y tế xã nhờ các bác sĩ và y tá kiểm tra sức khỏe trước buổi thi. Tại đây các bác sĩ đã thăm khám và truyền nước bổ sung cho thí sinh.

Do thời gian truyền khá lâu, không kịp giờ thi nên gia đình đã liên hệ với điểm thi để Nhung vừa truyền nước vừa làm bài thi. Sau khi nắm thông tin về thí sinh, đội tình nguyện viên Huyện đoàn Kỳ Anh đã đến tận nơi đưa Nhung vào tận phòng thi.

Một thí sinh bị tai nạn tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) được tình nguyên viên đưa tới phòng thi.
Một thí sinh bị tai nạn tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) được tình nguyên viên đưa tới phòng thi.

Anh Nguyễn Kim Trường, Bí thư Huyện đoàn Kỳ Anh, cho biết vị trí của Nhung cách điểm thi 5 km nên đội tình nguyện đã dùng xe máy để đến chở em. Chính nhờ sự hỗ trợ kịp thời, nên Nhung đã kịp có mặt đúng giờ trước buổi thi.

Sau khi hoàn thành 120 phút môn thi Ngữ văn, Nhung chia sẻ dù khá mệt nhưng em đã cố gắng hoàn thành tốt bài thi.

Trong sáng nay, một số điểm thi có thí sinh khuyết tật, bị tai nạn không thể đi lại cũng đã được các tình nguyện viên hỗ trợ đưa đón.

Đội xe ôm miễn phí tại các điểm thi.

Đội xe ôm miễn phí tại các điểm thi.

Theo BTV Tỉnh đoàn, năm nay, tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT, Hà Tĩnh có 35 đội tình nguyện tại 35 điểm thi với hơn 1.500 đoàn viên thanh niên tình nguyện. Tại mỗi điểm thi, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình “Một đội hình – Nhiều nhiệm vụ”.

Điểm đặc biệt của mùa thi năm nay là trước khi kỳ thi diễn ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh chương trình “Nghị lực mùa thi”. Chương trình đã kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, một số đơn vị còn thu gom phế liệu, ve chai… để gây quỹ tặng quà, hỗ trợ, đồng hành cùng thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 420 thí sinh khó khăn được hỗ trợ với tổng số tiền gần 300 triệu đồng từ chương trình “Nghị lực mùa thi”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...