Hà Tĩnh: Thí sinh đến sớm, hồi hộp bước vào môn thi thứ 2

GD&TĐ - Dù đã ôn tập kỹ lưỡng, nhưng nhiều thí sinh tỏ ra khá lo lắng trước buổi thi môn Toán. Theo lịch thi khoảng 14h30 phút, mới bắt đầu làm bài thi nhưng từ 13h phút thí sinh đã có mặt tại điểm thi.

Thí sinh bước vào thi môn Toán.
Thí sinh bước vào thi môn Toán.

Tâm trạng trái ngược của thí sinh trước buổi thi môn Toán

Chiều nay, 7/7, gần 17.400 thí sinh tại Hà Tĩnh tiếp tục bước vào bài thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đó là bài thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút.

Khác với buổi thi đầu tiên, nhiều thí sinh thể hiện sự lo lắng trên nét mặt trước khi bước vào thi môn Toán. Em Trần Thị Kim Anh (THPT Phan Đình Phùng) cho biết dù sáng nay môn Ngữ Văn em rất hài lòng về bài làm của mình do môn học tủ. Tuy nhiên, đối với một thí sinh khối C như Kim Anh, môn Toán trở thành “chướng ngại vật” tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

“Mặc dù đây không phải là môn lấy điểm ĐH của em, nhưng em chỉ sợ mình sẽ bị điểm thấp hoặc điểm liệt không đủ điểm tốt nghiệp. Như vậy dù môn khối làm tốt thì em cũng phải thi lại năm sau. Em hy vọng đề thi sẽ dễ thở để em đạt từ điểm 5 trở lên”, Kim Anh lo lắng.

Nhiều thí sinh đến điểm thi từ rất sớm.

Nhiều thí sinh đến điểm thi từ rất sớm.

Cùng chung tâm trạng này, em Hồ Anh Tuấn (THPT Nguyễn Văn Trỗi), cho biết: Dù đã ôn bài và thực hành giải đề nhưng em vẫn khá lo lắng về phần hình học. Toán cũng là môn thi khối nên em cũng khá áp lực khi quyết tâm làm bài tốt để giành điểm cao. Em sẽ cố gắng tận dụng hết thời gian để làm giải quyết các yêu cầu đề bài”. Anh Tuấn cũng chia sẻ, năm nay dự định nộp hồ sơ vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tương tự, em Trần Hải Vân (trường THPT Phan Đình Phùng) tỏ ra hồi hộp trước buổi thi Toán. Vân cho biết dù môn Ngữ văn sáng nay làm tốt nhưng bước vào thi môn Toán, em vẫn khá lo. Chiều nay, Vân cũng đã điểm thi khá sớm để trò chuyện với bạn bè giải tỏa tâm lý trước buổi thi.

Tại điểm thi trường THPT Lý Tự Trọng (huyện Thạch Hà), em Trần Văn Hoàng cho hay môn Toán là thế mạnh của em nên không cảm thấy quá lo lắng. Sáng nay, em làm môn Văn khá ổn, có thể đạt được điểm 8 vì em ôn khá kỹ môn này.

Tình nguyện viên cầm ô che mưa giúp thí sinh vào phòng thi.

Tình nguyện viên cầm ô che mưa giúp thí sinh vào phòng thi.

Trong chiều nay, các điểm thi ở Hà Tĩnh vẫn duy trì thời tiết mát mẻ. Nhiều điểm thi xuất hiện mưa, nhưng lác đác và không ảnh hưởng nhiều đến sĩ tử. Ghi nhận tại điểm thi tại trên địa bàn TP Hà Tĩnh và các khu vực lân cận, các em đã nhận được sự tiếp sức rất nhiều từ các anh chị tiếp sức mùa thi. Do cơn mưa bất chợt, nhiều tình nguyện viên đã dùng ô dù che giúp thí sinh vào tận phòng thi không bị ướt.

Phụ huynh thấp thỏm cùng con

Các thí sinh lo lắng một phần thì các phụ huynh bên ngoài phòng thi lo lắng mười phần. Cùng chung sự lo lắng như bao phụ huynh khác có con đi thi tốt nghiệp THPT lần này, anh Nguyễn Xuân Hòa (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) chở con đến điểm thi khá sớm. Sau khi con bước vào phòng thi, anh vẫn cố nán lại trước điểm thi một lúc.

“Sau 12 năm học kết thúc bằng kì thi này nên không thể không lo được.Trước buổi thi cháu khá lo lắng, gia đình đã động viên và tạo tâm lý thoải mái cho cháu. Hy vọng đề thi năm nay sẽ không quá khó”, anh Hòa chia sẻ.

Phụ huynh thấp thỏm đợi con trước cổng trường.

Phụ huynh thấp thỏm đợi con trước cổng trường.

Chị Phạm Thị Sen (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) lại chia sẻ sự lo lắng khi môn Ngữ Văn con trai chị dự đoán chỉ được 5-6 điểm. Tuy nhiên, chị kỳ vọng vào Toán và các môn tự nhiên mới là sở trường của cháu.

“Môn Văn, con nói là đạt thôi. Không dính điểm liệt là tốt rồi. Khi hỏi thì con bảo môn này chỉ cần như vậy là được, quan trọng là 3 môn thi chính Toán, Lý, Hóa. Gia đình tôn trọng ý kiến của cháu, chỉ cần con nỗ lực làm hết sức mình là được”, chị Sen bày tỏ.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, trong hơn 17.300 thí sinh đăng ký dự thi, có gần 15.000 thí sinh THPT; hơn 2.400 thí sinh giáo dục thường xuyên. Số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là 3.455; thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng hơn 13.300 và thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng hơn 600 em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ