Hà Tĩnh: Đòi tiền giúp bạn, nam thanh niên bị con nợ đâm tử vong

GD&TĐ - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phong (17 tuổi, trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để điều tra về tội Giết người.

Hình ảnh vụ ẩu đả qua trích xuất camera tại quán  Internet.
Hình ảnh vụ ẩu đả qua trích xuất camera tại quán Internet.

Nạn nhân là anh Trương Trọng Tuấn (20 tuổi, trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân). Trước đó, Phong từng gây thương tích cho bạn của Tuấn. 2 bên đồng ý thỏa thuận bồi thường với số tiền 1 triệu đồng để lo chi phí thuốc thang.

Tuy nhiên, thấy Phong không thực hiện thỏa thuận nên Tuấn đã đến tìm yêu cầu trả lại số tiền trên. Vào khoảng 11h ngày 4/3, Tuấn đến quán Internet ở xã Cổ Đạm để gặp Phong đòi nợ và xảy ra mẫu thuẫn.

Trong lúc cự cãi, Tuấn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Phong khiến thanh niên này tức giận rút dao đâm nhiều nhát vào người Tuấn.  Nạn nhân đã cố gắng bỏ chạy, nhưng Phong vẫn đuổi theo và đâm thêm nhiều nhát vào vùng cổ nằm gục trước quán Internet.

Sau khi gây án Phong đã đến cơ quan đầu thú, còn nạn nhân đã được người dân đưa đến cấp cứu tại cơ sở y tế. Nhưng do vết thương quá nặng, Tuấn đã tử vong.  

Vụ việc đang được cơ quan công an hoàn tất hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ