Thông tin mới vụ người đàn ông tử vong trong tư thế bị trói, cột vào tảng đá

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin mới liên quan đến vụ việc người đàn ông tử vong trong tư thế bị trói, cơ thể cột vào tảng đá được phát hiện ở bãi nuôi ngao.

Ngày 15/3, Công an Hải Phòng cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc 1 người đàn ông tử vong trong tư thế bị trói, cơ thể cột vào tảng đá được phát hiện tại bãi nuôi ngao trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Qua điều tra, xác minh Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng xác định nạn nhân là ông Đồng Văn Hùng (SN 1971, trú tại thôn Đoàn Xá 2, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng). Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong là do ngạt nước. 

Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân và chính quyền địa phương cung cấp, ông Hùng làm nghề thợ xây tự do, không có mẫu thuẫn, không nợ tiền ai. Trước đó, nạn nhân đi khỏi nhà từ tối ngày 6/3. Kể từ đó, gia đình đã liên lạc nhưng không được.

Trước đó, khoảng 12h ngày 11/3, tại khu vực biển cồn Xương Cá (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng), Đồn Biên phòng Vinh Quang phát hiện 1 tử thi nam giới trong trạng thái bị trói chân, tay, buộc nối với đá trôi dạt đến.

Vụ việc được báo cáo tới cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, Công an huyện Tiên Lãng cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, ngày 12/3, lực lượng công an bàn giao thi thể cho địa phương mai táng.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.