Hà Nội: Thêm 2 nghìn học sinh được hỗ trợ thiết bị học trực tuyến

GD&TĐ - Chiều 30/12, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, trao hỗ trợ lần 6 năm học 2021-2022 cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đang thiếu thiết bị để học trực tuyến.

Đại diện học sinh nhận máy tính tại chương trình
Đại diện học sinh nhận máy tính tại chương trình

Dự chương trình có ông Trần Thế Cương- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Phạm Xuân Tiến, ông Nguyễn Quang Tuấn, bà Trần Lưu Hoa- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; ông Nguyễn Sĩ Trường- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Phước Hải- Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Công nghệ CMC, đơn vị tài trợ chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Thế Cương- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và kéo dài đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội. Toàn ngành GD-ĐT Hà Nội triển khai dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình nhằm giúp các em học sinh “tạm dừng đến trường, không dừng học”, duy trì nề nếp, chất lượng giáo dục.

Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ
 Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ

Với phương châm “không để học sinh bị bỏ lại phía sau”, ngành GD-ĐT Hà Nội đã triển khai sâu rộng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Đến thời điểm này toàn Ngành đã tổ chức trao 6.914 thiết bị gồm máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng ước tính gần 23 tỷ đồng giúp các em học sinh có điều kiện học trực tuyến.

Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã trao 2.686 thiết bị học trực tuyến 6 đợt: 5 đợt trước trao 686 thiết bị gồm máy tính và máy tính bảng; đợt 6 trao 2.000 máy tính bảng mới của Tập đoàn Công nghệ CMC tài trợ và 2.000 phần mềm hỗ trợ học tập của MobiFone tài trợ cho 2.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có thiết bị học trực tuyến.

Đại diện các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học nhận thiết bị hỗ trợ học trực tuyến
Đại diện các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học nhận thiết bị hỗ trợ học trực tuyến

Thay mặt cho lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Trần Thế Cương bày tỏ cảm ơn các đơn vị, các nhà hảo tâm bằng những tình cảm quý báu đã giúp ngành, giúp các em học sinh khó khăn trong thời gian qua, đặc biệt là tập đoàn Công nghệ CMC đã tài trợ 400 bộ máy tính mới và tiếp tục hỗ trợ 2.000 máy tính bảng mới bên cạnh 2.000 phần mềm học tập do MobiFone tài trợ.

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, đơn vị thường trực của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội trong thời gian qua cũng đã hỗ trợ gần 200 máy tính cho các em học sinh; VNPT Hà Nội đã kích hoạt hơn 2.800 sim data cho các em học sinh chưa có sóng; Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương Pacific đã tài trợ 100 thiết bị cho chương trình.

Các Phòng GD&ĐT quận Ba Đình, Thanh Xuân, Cầu Giấy, huyện Đông Anh, trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa, Tây Hồ, Tùng Thiện, Thạch Thất, Bắc Thăng Long, Lê Quý Đôn – Đống Đa …là các đơn vị đã triển khai hiệu quả Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trong thời gian qua.

Tại chương trình, ngành GD-ĐT Hà Nội đã trao thiết bị học trực tuyến cho 2.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 81 đơn vị, gồm 15 quận, huyện; 53 trường THPT, trường chuyên biệt và 13 trung tâm GDNN-GDTX. Nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Ban tổ chức trao trực tiếp cho 5 học sinh tại chương trình; số còn lại được trao cho đại diện ban giám hiệu các đơn vị hoặc gửi về địa phương để chuyển tới từng học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ