Hà Nội: Phụ huynh, học sinh lo lắng khi chọn trường THPT có 'tỉ lệ chọi' cao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thông tin một số trường THPT khu vực nội thành Hà Nội có tỉ lệ chọi tăng cao trong năm học này đã khiến nhiều học sinh, phụ huynh lo lắng.

Không nên tạo áp lực cho học sinh trước kỳ thi.
Không nên tạo áp lực cho học sinh trước kỳ thi.

Lo lắng vì tỉ lệ chọi cao

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường THPT năm học 2024 - 2025. Ở nhiều khu vực “nóng” về tăng dân số cơ học, “tỉ lệ chọi” nhiều trường có biến động lớn khiến phụ huynh, học sinh lo lắng.

Theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2024 - 2025, có gần 106.500 học sinh đăng ký thi lớp 10 công lập, nhiều hơn năm ngoái khoảng 2.000 em. Dẫn đầu về "tỉ lệ chọi" năm nay là Trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy) với với tỉ lệ 1/3,11, trung bình cứ ba thí sinh dự thi thì có một em đỗ.

Vị trí tiếp theo là các trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (2,9) THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông (2,55), THPT Nhân Chính (2,4) và THPT Hoàng Văn Thụ (2,38), THPT Khương Hạ (2,34), THPT Sơn Tây (2,3); THPT Đại Mỗ (2,24); THPT Nguyễn Thị Minh Khai (2,18), THPT Nguyễn Văn Cừ (2,15)...

Có con dự tuyển vào lớp 10 Trường THPT Yên Hòa năm nay, anh Nguyễn Quốc Hưng cho hay: Do con học cũng khá tốt nên gia đình ủng hộ con đăng ký thi vào Trường THPT Yên Hòa dù biết rằng năm nào trường cũng có điểm chuẩn cao. Tuy nhiên khi biết "tỉ lệ chọi" của trường cao nhất thành phố nên rất lo lắng.

Còn chị Nguyễn Thị Nga, phụ huynh học sinh ở quận Hà Đông bày tỏ: Nằm trong khu vực tuyển sinh nóng của thành phố nên bố mẹ luôn động viên con phải cố gắng hết sức để thi đỗ vào một trường công lập. Sau khi tham khảo ý kiến các thầy cô, con đã quyết định chọn trường THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông.

Do các trường ở khu vực quận Hà Đông luôn lấy điểm cao nên con cũng đã đăng kí nguyện vọng 2 tại 1 trường ở huyện Thanh Oai, cùng khu vực tuyển sinh. Tuy nhiên khi xem số liệu thì cả 2 trường con đăng ký nguyện vọng đều có "tỉ lệ chọi cao" nên gia đình không khỏi lo lắng.

Nguyễn Phương Thảo, học sinh Trường THCS Thịnh Liệt cho biết, khi đăng kí nguyện vọng dự tuyển, em đã chọn trường THPT Hoàng Văn Thụ, trường có điểm chuẩn "dễ thở" hơn các trường khác trên địa bàn. Tuy nhiên khi biết được tỉ lệ chọi của trường ở tốp đầu thành phố, em thấy rất hoang mang. Nếu không có kết quả tốt, em sẽ phải học một trường ngoài công lập.

Dự tuyển vào THPT Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Quỳnh Trang ở huyện Gia Lâm không tránh khỏi lo lắng khi biết năm nay trường này có tỷ lệ chọi cao nhất khu vực tuyển sinh số 5. Trang cho biết ban đầu em định chọn trường THPT Nguyễn Gia Thiều nhưng sợ điểm chuẩn cao nên đã chuyển sang THPT Nguyễn Văn Cừ. Với tỉ lệ chọi cao, chắc chắn em sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều.

Cuộc đua vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm của dư luận.

Cuộc đua vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm của dư luận.

Tránh tạo áp lực cho học sinh

Trước băn khoăn của nhiều thí sinh về việc tỷ lệ chọi cao liệu có dẫn đến việc điểm chuẩn cao hơn không, các thầy, cô giáo có kinh nghiệm chia sẻ rằng, không có căn cứ nào về việc tỷ lệ chọi cao thì điểm thi cao và điểm chuẩn cao.

Điểm chuẩn trúng tuyển từng năm phụ thuộc nhiều yếu tố, như: Số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu, đề thi, lực học của học sinh... Tỷ lệ chọi chỉ là một trong những thông tin để thí sinh tham khảo, biết rõ hơn về mối tương quan giữa chỉ tiêu và số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường đó, trong năm học đó.

Thầy Nguyễn Minh Phi - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ chia sẻ: "Tỉ lệ chọi” cao chưa chắc điểm chuẩn đã cao do các học sinh học tốt đăng kí các trường top cao. Thời điểm này, phụ huynh không nên hoang mang, lo lắng mà cần tạo cho con tâm lý vững vàng để đạt kết quả cao nhất, tránh tạo áp lực cho con trong thời điểm này.

Thầy Lê Hồng Chung - Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa cũng cho rằng, học sinh, phụ huynh không nên hoang mang trước thông tin về “tỉ lệ chọi”. Các em nên nhìn vào điểm chuẩn của các năm học trước để đánh giá độ khó. Thay vì phân tâm, học sinh cần giữ sức khoẻ, sự bình tĩnh để tập trung ôn tập, cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu của bản thân.

Trong khi đó, cô Đặng Thu Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) cũng cho rằng, khi đăng kí vào trường có "tỉ lệ chọi" cao, thí sinh không nên quá lo lắng.

Tỉ lệ chọi chỉ là một yếu tố để biết được nguyện vọng lựa chọn của học sinh, quan trọng hơn là điểm chuẩn của các trường. Thực tế, tỉ lệ chọi thấp chưa chắc điểm chuẩn đã thấp, bởi có thể những thí sinh đăng ký đều là những em học xuất sắc.

Nhiều năm theo sát học sinh trong kỳ thi vào lớp 10, cô Nguyễn Bích Thảo, giáo viên Trường THCS Giang Biên (quận Long Biên) khuyên các em không nên hoang mang trước thông tin về tỉ lệ chọi mà nên nhìn vào điểm chuẩn của các năm học trước để đánh giá độ khó. Thay vì phân tâm, học sinh cần giữ sức khoẻ, sự bình tĩnh để tập trung ôn tập, cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu của bản thân.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, theo kế hoạch dự kiến, ngày 15/5, Sở mới công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường. Song lịch này đã được đẩy sớm nhằm đáp ứng mong mỏi của phụ huynh, thí sinh.

Thời điểm này, thí sinh không nên quá lo lắng, tránh bị phân tán tư tưởng, ảnh hưởng đến hiệu quả ôn tập. Các em hãy bình tĩnh, tự tin, tích cực ôn tập trong nội dung chương trình đã được học để đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi tuyển sinh năm nay.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cũng đề nghị phụ huynh động viên con em tập trung ôn tập và cùng đồng hành, hỗ trợ tốt nhất để các con có sức khỏe tốt trước khi bước vào kỳ thi.

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ